21 người chết do mưa tuyết lớn tại Trung Quốc

Đã có 21 người tại 7 tỉnh ở khu vực miền Trung và miền Bắc Trung Quốc bị chết trong các trận mưa tuyết lớn kéo dài từ ngày 9/11.
Bộ Dân chính Trung Quốc cho biết đã có 21 người tại 7 tỉnh ở khu vực miền Trung và miền Bắc Trung Quốc bị chết trong các trận mưa tuyết lớn kéo dài từ ngày 9/11.

Tính đến ngày 13/11, hơn 9.000 ngôi nhà bị sập, gần 200.000 ha hoa màu bị hư hại do tuyết rơi quá dày, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 7,5 triệu người dân, trong đó khoảng 160.000 người phải sơ tán đến những nơi an toàn hơn.

Thiệt hại kinh tế ban đầu ước tính khoảng 4,5 tỷ Nhân dân tệ.

Chính phủ Trung Quốc đã chỉ thị chính quyền các địa phương bị mưa tuyết nhanh chóng triển khai công tác kiểm tra an toàn đối với các công trình xây dựng, đặc biệt là trường học, bệnh viện và nhà dưỡng lão; tăng cường phòng ngừa dịch cúm A/H1N1 và các dịch bệnh khác thường bùng phát trong mùa đông.

Bộ Tài chính nước này cũng đã chi 20 triệu Nhân dân tệ từ ngân sách trung ương, hỗ trợ cho hai tỉnh bị thiệt hại nặng nhất là Sơn Tây và Hà Bắc, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Ngày 14/11, Trung tâm khí tượng thủy văn Trung Quốc thông báo do có đợt không khí lạnh tăng cường, mưa tuyết sẽ tiếp tục xảy ra tại khu vực phía Tây Bắc và Đông Bắc Trung Quốc trong 3 ngày tới. Ngoài ra, một số tỉnh phía Nam và Tây Nam Trung Quốc như Tứ Xuyên và Vân Nam cũng sẽ có tuyết rơi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục