21 người chết sau khi tiêm vắcxin A/H1N1 tại Nhật

Theo Bộ Y tế Nhật Bản, số người tử vong sau khi tiêm vắcxin phòng cúm A/H1N1 ở nước này tính đến ngày 21/11 đã lên đến 21 người.
Kết quả điều tra của Bộ Y tế, Lao động Nhật Bản cho thấy số người tử vong sau khi tiêm vắcxin phòng cúm A/H1N1 ở nước này tính đến ngày 21/11 đã lên đến 21 người.

Tất cả những người tử vong sau khi tiêm vắcxin đều đang mắc bệnh khác và ở độ tuổi từ 50 - 90.

Bộ trên cho rằng không thể phủ nhận khả năng trùng lặp ngẫu nhiên của các ca tử vong với việc tiêm chủng, nhưng đa số trường hợp có khả năng tử vong vì bệnh sẵn có diễn biến xấu.

Trong số 4,5 triệu người tiêm vắcxin cúm A/H1N1 chỉ có 68 người phải nhập viện do tác dụng phụ.

Bộ Y tế, Lao động Nhật Bản kết luận rằng vắcxin phòng cúm A/H1N1 do Nhật Bản sản xuất đảm bảo độ an toàn cao, nhưng cũng khuyến cáo các cơ sở y tế cần theo dõi chặt chẽ sau khi tiêm chủng đối với những người có tiền sử bệnh tim mạch, đường hô hấp và có vấn đề về cơ quan nội tạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục