22 điểm bầu cử ở Kenya buộc phải kiểm phiếu lại

Tòa án Tối cao Kenya đã yêu cầu 22 điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống nước này hồi đầu tháng phải tiến hành kiểm lại phiếu bầu.
Tòa án Tối cao Kenya ngày 25/3 đã yêu cầu 22 điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống nước này hồi đầu tháng phải tiến hành kiểm lại phiếu bầu. Việc kiểm phiếu lại sẽ được tiến hành ngày 26/3 và thông báo kết quả ngày 27/3.

Theo kết quả bầu cử chính thức công bố ngày 9/3, ông Uhuru Kenyatta đắc cử Tổng thống với thắng lợi sát nút, được 50,07% tổng số phiếu bầu. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo mới của Kenya đang phải đối diện với cáo buộc vi phạm nhân quyền liên quan đến vụ bạo động đẫm máu sau cuộc bầu cử năm 2007.

Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) cho biết sẽ theo đuổi vụ này, và ông Kenyatta có thể sẽ là Tổng thống đầu tiên phải ra tòa tại The Hague ngay sau khi nhậm chức.

Với thắng lợi sát nút, ông Kenyatta chỉ giành được nhiều hơn khoảng 800.000 phiếu bầu so với đối thủ là Thủ tướng mãn nhiệm Raila Odinga. Đảng của ông Odinga và các tổ chức dân quyền xã hội đã kiện lên Tòa án Tối cao Kenya cáo buộc tiến trình bầu cử có sai phạm trên diện rộng.

[Ông U.Kenyatta trở thành tân Tổng thống của Kenya]

Một hội đồng 6 thẩm phán sẽ phải đưa ra quyết định trước ngày 30/3 về việc công nhận ông Kenyatta là tân Tổng thống hay tổ chức bầu cử lại. Tòa án Tối cao Kenya cũng đã yêu cầu Ủy ban Biên giới và Bầu cử độc lập (IEBC) cung cấp danh sách cử tri mà ủy ban này đã sử dụng để kiểm phiếu sau khi hệ thống điện tử ngừng hoạt động.

Tranh cãi về kết quả kiểm phiếu cũng xảy ra sau cuộc bầu cử năm 2007 dẫn đến xung đột đẫm máu làm hơn 1.100 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người Kenya phải rời bỏ nhà cửa. Đã có những lo ngại về bạo động sau cuộc bầu cử vừa qua, song chưa phát sinh vụ việc nghiêm trọng nào./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục