22 người chết, mất tích trong mưa lũ miền Trung

Áp thấp nhiệt đới gây ra mưa to, lũ lớn tại miền Trung-Tây Nguyên trong những ngày qua, làm 22 người chết, mất tích và bị thương.
Theo thông tin của phóng viên TTXVN thường trú tại các tỉnh, thành phố miền Trung và Tây Nguyên, kể từ ngày 3/9 đến chiều 9/9, áp thấp nhiệt đới gây ra mưa to, lũ lớn tại hai khu vực này, làm 22 người chết, mất tích và bị thương. Tổng thiệt hại vật chất lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Mưa lũ đã và đang cô lập hàng chục xã vùng cao Quảng Nam. Tuyến đường nội thị Phan Bội Châu, cùng hàng chục tuyến đường khác tại thành phố Tam Kỳ đến sáng 9/9 vẫn bị ngập sâu, gây ách tắc giao thông.

Tại địa bàn các huyện miền núi, ngầm Sông Trường thuộc địa phận xã Trà Sơn luôn ở mức nước cao hơn 1m, cắt đứt tuyến giao thông về các xã vùng trung, vùng cao của huyện Bắc Trà My và tuyến lên huyện Nam Trà My. Tuyến đường Trà My đi Trà Bồng đang thi công dở dang, mưa lũ làm nhiều đoạn sình lầy, các phương tiện lưu thông vào xã Trà Giang vô cùng khó khăn.

Tuyến đường về các xã vùng cao của huyện Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang, Nam Giang bị chia cắt hoàn toàn do sạt lở và nước lũ cô lập từ nhiều ngày qua. Tại huyện Nam Giang, trên đường Hồ Chí Minh, lực lượng cứu hộ của Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang đã tổ chức cứu hộ thành công 18 người dân bị nước lũ bao vây tại khu vực sông nước Mỹ thuộc làng Rô, xã Cà Dy.

Trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Nam và Kon Tum mưa lớn cũng đã gây sạt lở nghiêm trọng tại Km384 (nhánh phía Tây qua huyện Đông Giang), 1/2 mặt đường bị che phủ bởi đất đá sụt, trượt với chiều dài gần 100m. Đoạn từ Quảng Nam đi Kon Tum có 16 vị trí bị sạt lở.

Nhánh phía Tây từ A Tép đi Thạnh Mỹ, mưa lũ đã làm xói lở taluy âm, gây sạt lở nền đường. Còn nhánh phía Đông đoạn Thạnh Mỹ-Đắc Zơn, mưa đã làm sạt taluy âm khiến xuất hiện vết nứt cắt ngang mặt đường. Giao thông trên các tuyến huyết mạch này bị chia cắt hoàn toàn, hiện vẫn chưa thông xe được.

Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương đã có công điện khẩn yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện các biện pháp đối phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ và mưa lũ đang xảy ra tại các tỉnh miền Trung.

Theo thống kê bước đầu của Trung tâm phòng chống lụt bão miền Trung-Tây Nguyên, toàn khu vực đã có hơn 1.500 nhà bị ngập, tốc mái, xiêu vẹo, hư hỏng; hơn 7.800m3 đất đá của các công trình giao thông bị sạt lở, trôi, bồi lấp; 18.300m3 đê kè của các công trình thuỷ lợi bị sạt lở; 73 tấn cá, tôm bị trôi; 8 tàu thuyền, sà lan bị chìm, lật, mắc cạn…

Đến thời điểm này chỉ mới có 4/8 tỉnh, thành phố là Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, có thống kê sơ bộ về giá trị thiệt hại vật chất nhưng con số đã lên đến 123 tỷ đồng. Nếu thống kê đầy đủ các địa phương trong khu vực thì con số thiệt hại có thể tăng lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, chiều 9/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách bờ biển các tỉnh Bình Định-Phú Yên khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng giữa Đông Đông Nam và Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Trong khi đó, cũng trong chiều 9/9, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc biển Đông có vị trí ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên đang xuống, riêng sông Đồng Nai còn ở mức cao. Lũ hạ lưu sông Thu Bồn tại Câu Lâu đã đạt đỉnh là 2,85m, dưới báo động 2; các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi và các sông ở khu vực Tây Nguyên đang xuống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục