22 người ở Ninh Thuận cấp cứu do ngộ độc rượu

Tất cả 22 người bị ngộ độc ở Ninh Thuận đều có uống rượu và bị tức ngực, đau bụng, người uống nhiều bị nặng, người uống ít bị nhẹ.
Ngày 1/2, có 22 người tại thôn Ma Trai, xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, cùng được đưa đi cấp cứu do ngộ độc rượu.

Có 4 trường hợp được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Cam Ranh (Khánh Hòa) và 18 trường hợp được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Hàng chục người khác bị ngộ độc nhẹ đã được khám và uống thuốc giải độc tại Trạm y tế xã.

Các cơ quan chức năng và người dân ở đây cho biết, tất cả những người bị ngộ độc đều có uống rượu, có triệu chứng bị choáng, tức ngực, đau bụng, ói mửa; người uống nhiều bị nặng, người uống ít bị nhẹ.

Chiều 1/2, ông Lê Minh Định - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận đã trực tiếp chỉ đạo công tác khám, điều trị, tìm yếu tố nguy cơ để phòng ngừa, ngăn chặn; đề nghị bệnh viện đa khoa tỉnh điều trị miễn phí cho số người bị ngộ độc.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, vài ngày trước đây tại địa phương này cũng đã xảy ra vụ ngộ độc tập thể, làm 3 người chết và ngày 31/1 có thêm 1 người chết.

Ba người bị chết trong vài ngày trước được xác định là do uống rượu mua tại quán của bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền (cùng thôn), nhưng vài ngày sau lại có hàng chục người bị ngộ độc cũng do uống rượu tại quán này.

Chiều ngày hôm nay, chủ quán đã đóng cửa bỏ trốn.

Vụ việc này một lần nữa cảnh báo các cấp, ngành, đoàn thể cùng người dân cần quan tâm hơn đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, không nên uống rượu không rõ nguồn gốc./.

Đức Ánh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục