22 tỷ đồng hỗ trợ cho trẻ mồ côi và người khuyết tật

Hơn 22 tỷ đồng là số tiền mà các nhà tổ chức chương trình “Một trái tim-Một thế giới” huy động được để hỗ trợ trẻ mồ côi, người khuyết tật.
Tối 13/4, tại Hà Nội, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi Việt Nam, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Một trái tim - Một thế giới” lần thứ X.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tới dự chương trình.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam Nguyễn Đình Liêu nhấn mạnh: Chương trình “Một trái tim - Một thế giới” là cơ hội để khán giả gặp gỡ, chia sẻ, động viên người khuyết tật, trẻ mồ côi gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, tri ân những tấm lòng nhân ái trong và ngoài nước đồng hành cùng chương trình.

Chương trình đã trở thành địa chỉ tin cậy để các nhà hảo tâm gửi gắm chia sẻ, là nơi người tàn tật và trẻ khuyết tật động viên nhau tự tin vươn lên trong cuộc sống. Với nhiều hoạt động như: mổ thủy tinh thể, cấp xe lăn, xe lắc; phẫu thuật phục hồi chức năng; cấp xe đạp cho con thương binh, con liệt sỹ, trẻ mồ côi; đào tạo nghề cho người khuyết tật…, chương trình đã góp phần nâng cao ý thức, sự đồng cảm, sẻ chia của cộng đồng với người khuyết tật và trẻ mồ côi.

Sau 9 năm lên sóng “Một trái tim-Một thế giới,” các cấp Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi cả nước đã thu được 670 tỷ đồng, hỗ trợ gần 1,4 triệu người khuyết tật và trẻ mồ côi.

Tại chương trình, khán giả được trò chuyện, giao lưu với các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình những năm qua. Chi cục thuế Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 40 người khuyết tật làm việc ở nhiều vị trí khác nhau. Đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi để những người khuyết tật được làm việc trong môi trường bình đẳng, giúp họ hoàn thành tốt công việc được giao.

Là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Bách Đạt (Đà Nẵng), bà Hoàng Kim Châu thường xuyên tham gia vào công tác bảo trợ, giúp đỡ những người khuyết tật và trẻ mồ côi, hiện doanh nghiệp của bà đang nhận bảo trợ và tạo việc làm cho hơn 10 người tàn tật và trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

Với giáo lý của nhà Phật “Từ bi hỷ xả”, trong suốt nhiều năm qua, Đại đức Thích Minh Nghiêm, Trưởng Ban giáo hội phật giáo tỉnh Phú Thọ đã đồng hành cùng Hội Bảo trợ tham gia nhiều hoạt động xã hội. Đại đức đã đến nhiều nơi trao quà cho người tàn tật và trẻ mồ côi.

Khán giả được nghe bà Annetta Devet, Phó Chủ tịch tổ chức Hỗ trợ nhân đạo trẻ em Việt Nam chia sẻ cảm tưởng khi tham gia hoạt động nhân đạo tại Việt Nam. Với sự hỗ trợ của Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi, tổ chức của bà đã trao tặng xe lăn, xe lắc, học bổng cho hàng nghìn người khuyết tật, trẻ em nghèo, mồ côi không nơi nương tựa…

Tại chương trình, khán giả còn được gặp gỡ, giao lưu với một số gương người khuyết tật và trẻ mồ côi vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Là người khuyết tật và từng là trẻ mồ côi, anh Nguyễn Thế Vinh đã nỗ lực vươn lên, tự tin hòa nhập cộng đồng. Để giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ, anh đã thành lập và điều hành Trung tâm bảo trợ Hướng Dương (tỉnh Bình Dương), hiện Trung tâm của anh đang nhận nuôi dạy hơn 70 trẻ mồ côi, trong đó nhiều em đạt học sinh giỏi thi đỗ vào đại học và du học ở nhiều nước.

Chương trình “Một trái tim-Một thế giới” lần thứ X đã nhận được số tiền ủng hộ hơn 22 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm, nhà tài trợ trong và ngoài nước./.

Khiếu Tư (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục