220 gian hàng tham gia Hội chợ hàng Việt Nam năm 2014

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam 2014 với quy mô 220 gian hàng của 100 doanh nghiệp tham gia.
220 gian hàng tham gia Hội chợ hàng Việt Nam năm 2014 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 22/8, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam 2014 với quy mô 220 gian hàng của 100 doanh nghiệp tham gia.

Đây là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, đồng thời giúp người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận các mặt hàng Việt Nam chất lượng cao với giá cả hợp lý.

Tại hội chợ kéo dài đến ngày 26/8, các sản phẩm trưng bày hoàn toàn do Việt Nam sản xuất, thuộc nhiều lĩnh vực thiết yếu như thực phẩm, đồ uống, thời trang, dệt may, giày dép, hàng điện, điện máy, điện tử, máy tính, viễn thông, đồ gia dụng, nội thất gia đình... trong đó có nhiều sản phẩm là mặt hàng chủ lực của Hà Nội và nhiều sản phẩm được người tiêu dùng ưa thích bình chọn trong nhiều năm qua. Đặc biệt, hội chợ không giới thiệu, bày bán các loại rượu, thuốc lá.

Hội chợ còn có sự tham gia của Sở Công Thương các tỉnh với nhiều sản phẩm đặc trưng: Cao Bằng với sản phẩm nông sản và dao thép, Ninh Thuận với trái cây nho táo, Bắc Giang với vải thiều và mì chũ, Yên Bái với đá thủ công mỹ nghệ và thực phẩm khô...

Bên cạnh đó, hội chợ còn có nhiều gian hàng do các nghệ nhân đến từ các làng nghề với sản phẩm truyền thống và độc đáo như dao kéo Đa Sỹ, gốm sứ Bát Tràng, dệt lụa Vạn Phúc...

Theo Ban tổ chức, bên cạnh hoạt động tư vấn tiêu dùng, tiếp thị hàng hóa, dịch vụ, trong thời gian diễn ra hội chợ, doanh nghiệp còn thực hiện nhiều hình thức khuyến mại như giảm giá, tặng sản phẩm...

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã trưng bày hàng thật, hàng giả nhằm giúp người tiêu dùng nâng cao nhận thức về sản phẩm tiêu dùng, bảo vệ được quyền lợi của mình khi đi mua hàng hóa.

Trong thời gian diễn ra hội chợ, các đơn vị chức năng của Sở Công Thương Hà Nội kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng sản phẩm đưa vào hội chợ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục