228 ngư dân được phía Indonesia trao trả đã về nước an toàn

Tàu kiểm ngư số hiệu KN490 đã cập cảng Kiểm ngư của Chi đội Kiểm ngư số 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đưa 228 ngư dân từ Indonesia về nước an toàn.
228 ngư dân được phía Indonesia trao trả đã về nước an toàn ảnh 1Các xuồng của Việt Nam cập mạn tàu Indonesia để đón ngư dân. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Theo Bộ Ngoại giao, trưa 16/9, tàu kiểm ngư số hiệu KN490 đã cập cảng Kiểm ngư của Chi đội Kiểm ngư số 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đưa 228 ngư dân từ Indonesia về nước an toàn.

Ngay trong ngày 16/9, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã thực hiện các thủ tục cần thiết và bàn giao ngư dân cho đại diện các tỉnh liên quan. Đây là số ngư dân có hoạt động đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển Indonesia thời gian qua và đã được phía Indonesia trao trả ngày 14/9.

Việc tiếp nhận số lượng ngư dân lớn nhất từ trước đến nay được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia với các bộ, ngành và địa phương liên quan trong hơn 2 tuần vừa qua. Việc bàn giao đã đảm bảo an toàn, nhanh chóng, mặc dù điều kiện biển có sóng to, gió lớn.

Trước đó, ngay sau khi Indonesia thông báo đồng ý trao trả 228 ngư dân về nước trong tháng Chín, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo sát sao các cơ quan chức năng như: Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Ủy ban nhân dân các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiên Giang, Bình Thuận, Bình Định và Tiền Giang lập kế hoạch, tổ chức nhân lực, phương tiện, tiến hành xác minh để tiếp nhận và đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho 228 ngư dân về nước trong thời gian sớm nhất.

Việc bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của ngư dân và đảm bảo đưa ngư dân về nước an toàn là công việc được thực hiện thường xuyên.

Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, các bộ, ban, ngành liên quan luôn tích cực, chủ động làm việc với cơ quan chức năngcác nước để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của ngư dân trong quá trình bị bắt giữ hoặc xét xử.

Các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đã, đang và phối hợp chặt chẽ nhằm tăng cường quản lý, giám sát các hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân Việt Nam, đảm bảo tôn trọng vùng biển các nước liên quan, không vi phạm luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, ngư dân Việt Nam cũng cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình khi vi phạm pháp luật, đánh bắt cá trái phép ở vùng biển nước ngoài. Mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo đúng các quy định của luật pháp các nước sở tại, thông lệ quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục