23 năm tù cho kẻ nổ mìn mưu sát giám đốc công an

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên 23 năm tù về tội danh giết người và  tàng trữ vật liệu nổ đối với bị cáo Nguyễn Viết Trương.
Ngày 15/7, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 19 năm tù về tội danh giết người đối với bị cáo Nguyễn Viết Trương (sinh năm 1956, trú tại phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) khi y đã đặt và kích nổ mìn nhằm mục đích sát hại Đại tá Trần Ngọc Khánh - giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên phạt Trương 4 năm tù với tội danh “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ.” Tổng hợp hình phạt, Nguyễn Viết Trương lĩnh án 23 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, năm 2005, Nguyễn Viết Trương thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Song Mã, được phép khai thác đá tận thu tại mỏ đá thuộc xã Suối Cát, huyện Cam Lâm. Quá trình khai thác phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp về tiền vốn, vật tư, máy móc với các đối tác, nên Trương làm đơn tố cáo gửi công an tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định không khởi tố vụ án và hướng dẫn Nguyễn Viết Trương khởi kiện ra tòa dân sự để được giải quyết, nhưng Trương không thỏa mãn và liên tục khiếu kiện kéo dài.

Giữa năm 2012, Trương gọi điện cho Đại tá Trần Ngọc Khánh, giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa xin gặp riêng, nhưng Trương được hướng dẫn đến cơ quan để được tiếp theo đúng quy định của pháp luật. Do bức xúc, nên Trương đã nảy ý định giết ông Khánh và để thực hiện hành vi phạm tội, hắn đã tự chế tạo một quả mìn bằng vật liệu nổ công nghiệp.

Nguyễn Viết Trương đặt mìn lên hộp pa nô của cửa hiệu thời trang ngay sát cửa sắt nhà riêng ông Khánh tại số nhà 54 Phan Chu Trinh, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang. Khoảng 6 giờ 15 phút ngày 30/7/ 2012, khi ông Khánh dắt xe máy đi ra, Trương dùng điện thoại di động kích cho mìn nổ, khiến ông Khánh bị chấn thương vùng tai, gây thủng màng nhỉ hai bên, được giám định thương tích với mức 41%, xếp hạng thương tật vĩnh viễn.

Quá trình điều tra phát hiện thêm Trương còn có hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép 1.045 kíp nổ điện và gần 48 kg thuốc nổ phục vụ cho mục đích khai thác đá của Công ty Song Mã, mặc dù doanh nghiệp này không được phép khai thác đá bằng vật liệu nổ.

Tại phiên tòa, Trương chỉ thừa nhận hành vi đặt và cho nổ mìn là do bức xúc trước việc công an tỉnh Khánh Hòa không giải quyết khiếu nại của y, chứ không có ý định giết Đại tá Khánh. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Trương đặc biệt nguy hiểm, có ý định giết người rõ ràng, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác, nên tuyên án như trên. Đại tá Trần Ngọc Khánh không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại./.

Tiên Minh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục