23 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày cuối của năm 2016

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết dương lịch 2017 và cũng là ngày cuối cùng của năm 2016, toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 9 người.
23 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày cuối của năm 2016 ảnh 1(Ảnh chỉ có tính minh họa: Đặng Tuấn/TTXVN)

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết dương lịch 2017 và cũng là ngày cuối cùng của năm 2016, toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 9 người.

Tất cả các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ.

Thực hiện Kế hoạch cao điểm số 5179/KH-C67, Cục Cảnh sát giao thông đã tổ chức 230 tổ công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.454 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp kho bạc Nhà nước 1,107 tỷ đồng; tạm giữ 101 phương tiện; tước 122 giấy phép lái xe.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy đã kiểm tra, xử lý 153 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 70 triệu đồng.

Ngày 31/12 là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ nhưng từ chiều 30/12, nhiều người dân tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tranh thủ về quê nghỉ Tết làm cho các bến xe, nhiều tuyến đường vành đai và cửa ngõ bị quá tải.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ chiều 30/12, trên nhiều tuyến đường, lưu lượng người dân di chuyển cùng hàng hóa tăng cao hơn bình thường.

Hiện tượng đông đúc, ùn tắc diễn ra cả trong và ngoài cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Khu vực dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau, nhích từng chút một.

Tại Hà Nội, đầu tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ ôtô xếp hàng dài hơn 3km.

Trong hai ngày 30 và 31/12, để bày tỏ quan điểm không đồng tình với chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về điều chỉnh luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ôtô, tại bến xe Mỹ Đình đã có hơn 100 nhà xe bỏ bến và xuất bến nhưng không đón khách, một số xe xuất bến có biểu hiện ​chây ỳ, không di chuyển, gây ùn tắc, mất an ninh trật tự trong bến, khiến hàng ngàn hành khách đi các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An… phải chờ đợi cả nửa ngày trong sự mệt mỏi, lo lắng.

Nhiều hành khách đã phải di chuyển sang bến Giáp Bát và Nước Ngầm để bắt xe về quê, giá xe ôm tăng cao gấp đôi.

Tại các bến Giáp Bát, Nước Ngầm, lượng hành khách cũng tăng khoảng 50% so với ngày thường.

Một số xe của Công ty cổ phần 27-7 Thanh Xuân (chạy tuyến Mỹ Đình-Thái Bình) khi chở khách đến khu vực Liêm Tuyền (Hà Nam) và Tân Đệ (Thái Bình) thì bị một số đối tượng chặn đầu xe, đe dọa lái xe không được đón chở khách ở bến Mỹ Đình.

Ngay sau khi biết tin vụ việc, Cục Cảnh sát giao thông đã chủ động nắm tình hình, phối hợp với công an các địa phương chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông sớm giải quyết ổn định tình hình, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Tết đầu năm 2017 và chuẩn bị đón Tết Đinh Dậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục