23 triệu trẻ em VN sẽ được tiêm vắcxin phòng Rubella

UNICEF sẽ mở rộng hợp tác để trong năm tới hơn 23 triệu trẻ em Việt Nam dưới 14 tuổi sẽ được tiêm vắcxin phòng Rubella.
23 triệu trẻ em VN sẽ được tiêm vắcxin phòng Rubella ảnh 1Tiêm phòng vắcxin cho trẻ nhỏ. (Ảnh: Hữu Oai/TTXVN)
Tiến sỹ Ketan Chitnis - Trưởng phòng Truyền thông phát triển Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) Việt Nam cho biết, UNICEF sẽ mở rộng hợp tác với Việt Nam trong năm tới để hơn 23 triệu trẻ em dưới 14 tuổi sẽ được tiêm vắcxin phòng Rubella.

Phát biểu tại cuộc hội thảo với cơ quan báo chí về truyền thông về công tác tiêm chủng tổ chức sáng 19/11 tại Hà Nội, ông Ketan Chitnis khẳng định, thời gian qua Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia của Việt Nam đã đạt được nhiều thành công trong việc giảm tỷ lệ người nhiễm Rubella.

“Tuy nhiên, ngành y tế Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề và thách thức mới. Nhất là thời gian gần đây, có nhiều sự cố ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành y tế trong công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe của người dân,” ông Ketan Chitnis phân tích.

Vị đại diện UNICEF cho hay, những thách thức trên cũng chính là dịp để các nhà quản lý trong nước và quốc tế cùng tham gia thảo luận, đánh giá, xem xét lại những lợi ích và các rủi ro tiềm tàng trong công tác y tế. Thời gian vừa qua UNICEF đã hỗ trợ cho các quốc gia, trong đó có Việt Nam để thực hiện bào chế ra nhiều loại vắcxin mới.

Tại hội thảo, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu cho biết, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 1,6 triệu trẻ em được sinh ra. Như vậy, trong một năm sẽ có ít nhất 1,6 triệu mũi vắcxin được tiến hành tiêm cho trẻ nhỏ.

Theo ông Phu, thành công của công tác tiêm chủng mở rộng trong 25 năm qua đã đem lại hiệu quả rõ rệt, làm thay đổi về cơ bản cơ cấu bệnh tật ở trẻ em. Việt Nam đã thanh toán được bệnh đậu mùa vào cuối những năm 70, bại liệt vào năm 2.000, loại trừ được uốn ván sơ sinh vào năm 2005 và đang tiến tới loại trừ sởi và khống chế viêm gan B trong vài năm tới.

Đề cập đến những sự cố đáng tiếc và đau lòng liên quan đến tiêm chủng trong thời gian qua, người đứng đầu Cục Y tế Dự phòng khẳng định, đây cũng là chương trình mà ngành y tế rút ra được nhiều bài học nhất.

Để công tác tiêm chủng được an toàn và hiệu quả hơn, ông Phu khẳng định thời gian tới ngành y tế sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm đưa công tác tiêm chủng ngày càng chặt chẽ và tốt hơn./.
Bệnh Rubella (bệnh sởi Đức) là loại bệnh do vi rút gây ra, lành tính nhưng rất nguy hiểm đối với phụ nữ có thai vì sẽ dẫn đến hội chứng Rubella bẩm sinh cho trẻ. 

Có đến 90% thai nhi sẽ bị dị tật bẩm sinh nếu thai phụ mắc bệnh Rubella trong 3 tháng đầu thai kỳ. 


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục