235 doanh nghiệp dự Hội chợ triển lãm chuyên ngành càphê năm 2015

Ngày 9/3, tại khu Bảo tàng Biệt điện Bảo Đại tỉnh Đắk Lắk, Hội chợ triển lãm chuyên ngành càphê năm 2015 đã chính thức khai mạc.
235 doanh nghiệp dự Hội chợ triển lãm chuyên ngành càphê năm 2015 ảnh 1Quả càphê thu hoạch chuẩn bị đưa vào chế biến tại Công ty càphê Thắng Lợi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 9/3, tại khu Bảo tàng Biệt điện Bảo Đại tỉnh Đắk Lắk, Hội chợ triển lãm chuyên ngành càphê năm 2015 đã chính thức khai mạc.

Hội chợ nằm trong chương trình Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột lần thứ V năm 2015.

Ông Y - BHăm Enuôl, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, Hội chợ triển lãm chuyên ngành càphê năm nay với quy mô trên 700 gian hàng, 18 nhà tài trợ, và 235 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự.

Đây là một trong những hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá thương hiệu càphê Buôn Ma Thuột, càphê Việt đến người tiêu dùng và bạn bè trong nước và trên thế giới.

Các lĩnh vực, mặt hàng tham gia hội chợ, triển lãm lần này rất phong phú, đa dạng về chủng loại như các loại càphê nhân, càphê chế biến, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ sản xuất từ cây càphê, dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị chế biến, các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ cho cây càphê.

Hội chợ triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 12/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục