240 người thương vong vụ sập trường tại Haiti

Ít nhất có 93 người thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương kể từ khi ngôi trường La Promesse, ở thị trấn Petion-ville, ngoại ô thủ đô Port-au-Prince của Haiti bị sập hôm 7/11.

Ít nhất có 93 người thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương kể từ khi ngôi trường La Promesse, ở thị trấn Petion-ville, ngoại ô thủ đô Port-au-Prince của Haiti bị sập hôm 7/11.

Một ngày sau khi vụ tai nạn xảy ra, đội cứu hộ đến từ Liên hợp quốc, Tổ chức Bác sĩ không biên giới, Hội Chữ thập Đỏ, các nước Pháp, Mỹ, Canada và cảnh sát Haiti đã cứu được 4 học sinh trong đống đổ nát.

Theo các nhân viên cứu hộ, hiện các công việc tìm kiếm vẫn đang được tiến hành song cơ hội tìm thấy thêm những người sống sót ngày càng mong manh.

Người phát ngôn cảnh sát Haiti cho biết ngày 8/11, Hiệu trưởng trường Fortin Augustin Fortain đã bị bắt với tội danh giết người không chủ ý. Các nhân chứng cho biết thời điểm xảy ra thảm họa, ông  Fortain đang tự ý cho xây dựng thêm tầng thứ 4 mà không tham vấn các kỹ sư xây dựng.

Giới chức Haiti cho rằng trường La Promesse đã không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khi tiến hành xây thêm tầng do đó Bộ Giáo dục Haiti cần tiến hành thanh tra tất cả các trường học được xây dựng trong điều kiện tương tự.

Trước đó, những người dân sống gần ngôi trường cho biết đã nhiều lần phản ánh về tình trạng thiếu an toàn của ngôi trường 3 tầng này và họ buộc phải tìm cách bán nhà kể từ khi một phần ngôi trường cũng bị sập cách đây 8 năm.

Trường La Promesse tiếp nhận 700 học sinh trong độ tuổi từ 3 đến 20 tuổi theo học thành hai kỳ. Khi xảy ra vụ việc, có ít nhất 250 học sinh đang ở trong trường./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục