26 dân tộc sẽ khoe sắc trong Ngày hội Bắc Giang

Ngày hội các dân tộc tỉnh Bắc Giang sẽ là dịp địa phương này “khoe” về con người và bản sắc văn hóa với bạn bè trong nước, quốc tế.
Tại cuộc họp báo chiều ngày 06/9, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ông Nguyễn Văn Linh cho biết, Chương trình Lễ đón nhận các sự kiện văn hóa tiêu biểu của tỉnh Bắc Giang và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Giang lần thứ V năm 2012 sẽ diễn ra từ ngày 5-7/10.

Lễ khai mạc tối ngày 05/10 sẽ là sự kiện đặc biệt của tỉnh Bắc Giang với Lễ đón nhận danh hiệu Mộc bản Chùa Vĩnh Nghiêm là Di sản ký ức thế giới-khu vực châu Á-Thái Bình Dương; đón Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt các di tích, cụm di tích lịch sử văn hóa gắn với Khởi nghĩa Yên Thế, ATK II Hiệp Hòa…

Thực tế, Bắc Giang là địa phương có tiềm năng về du lịch văn hóa tâm linh, văn hóa lịch sử, văn hóa sinh thái nhưng lâu nay việc tổ chức quảng bá còn khá dè dặt và trầm lắng.

“Do bấy lâu nay điều kiện kinh tế của tỉnh còn nhiều khó khăn nên những tiềm năng chưa được phát huy, khai thác đúng mức. Nhưng từ sau Đại hội Đảng bộ lần thứ 17 của tỉnh, các cấp lãnh đạo và nhân dân chúng tôi đã quyết tâm làm mới hình ảnh Bắc Giang, cụ thể trước mắt là bằng Ngày hội tỉnh từ 5-7/10 tới đây,” ông Nguyễn Văn Linh chia sẻ nỗi trăn trở.

Theo ông Linh, Ngày hội và đặc biệt chương trình nghệ thuật “Bắc Giang-Ký ức tỏa sáng” chính là dịp để địa phương này “khoe” với bạn bè trong nước cũng như quốc tế về con người và bản sắc văn hóa của 26 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, trong chương trình phát triển du lịch của tỉnh, Bắc Giang đã và đang xây dựng quy hoạch phát triển du lịch Tây Yên Tử, rừng nguyên sinh, suối nước Vàng... Để giao thông đến các địa điểm này được thuận tiện, mới đây con đường 239 đã chính thức khởi công với tổng giá trị lên tới 2.700 tỷ đồng.

“Với một số di tích lịch sử, di tích kiến trúc chúng tôi cũng đang lên kế hoạch bảo tồn để làm sao tránh ‘vết xe’ Chùa Trăm gian vừa xảy ra. Và trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể sẽ được tỉnh Bắc Giang đặt lên hàng đầu…,” vị Phó Chủ tịch “vương quốc vải” khẳng định.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang ông Nguyễn Thế Chính cũng thông tin thêm, trong khuôn khổ Ngày hội còn có liên hoan ca múa nhạc dân gian, trại văn hóa giới thiệu ẩm thực dân gian, trình diễn nghề thủ công truyền thống, thi đấu các môn thể thao dân tộc, hội thảo khoa học Liên kết phát triển du lịch Hà Nội-Bắc Giang-Lạng Sơn…/.

Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục