26 học sinh nhập viện vì hít khí thải công nghiệp

26 học sinh tại Hải Phòng đã phải nhập viện mà nguyên nhân được cho là do hít phải khí thải công nghiệp của Công ty Thép Việt-Nhật.
Ông Đỗ Thế Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng cho biết, ngày 27/10, 26 học sinh của Trường trung học cơ sở Quán Toan (quận Hồng Bàng) đã phải nhập viện vì khó thở.

Đến chiều nay, 13 học sinh đã xuất viện trở về nhà. Số học sinh còn lại tiếp tục được điều trị theo dõi thêm tại Trung tâm y tế quận Hồng Bàng. Kết quả ban đầu cho biết, số học sinh trên bị nhiễm độc ở thể nhẹ.

Nhiều người cho rằng nguyên nhân là do khí thải công nghiệp của Công ty Cổ phần thép Việt Nhật, bởi vị trí của Công ty này nằm cách trường học trên chưa đầy một cây số.

Ông Lê Văn Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quán Toan, cho biết vào khoảng 9 giờ sáng 27/10, Công ty thép Việt Nhật khởi động lò sản xuất luyện thép, do thời tiết âm u, ẩm thấp nên khói của nhà máy bay ở tầm thấp ảnh hưởng đến số học sinh của Trường trung học cơ sở Quán Toan.

Ông Hùng cho biết thêm, phía Công ty Cổ phần thép Việt Nhật hứa sẽ lo toàn bộ chi phí nằm viện của các học sinh này.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng như Sở Tài nguyên-Môi trường, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an thành phố) cùng ngành giáo dục đã vào cuộc. Các mẫu thử đã được lấy và đang chờ kết quả quan trắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục