26 VĐV, HLV tiêu biểu được tặng Huân chương

Trong buổi lễ với chủ đề "Vinh quang Thể thao Việt Nam", diễn ra tối 29/3 tại Hà Nội, vận động viên Hoàng Anh Tuấn, Á quân môn cử tạ, hạng cân 56 kg tại Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008 đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Trong buổi lễ với chủ đề "Vinh quang Thể thao Việt Nam", diễn ra tối 29/3 tại Hà Nội, vận động viên Hoàng Anh Tuấn, Á quân môn cử tạ, hạng cân 56 kg tại Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008 đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Nhân dịp này, 25 cá nhân xuất sắc đã được nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Ủy ban Olympic Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam trao phần thưởng cho 23 vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu, vận động viên, huấn luyện viên người khuyết tật xuất sắc toàn quốc.

Các "mạnh thường quân" đã ủng hộ vào quỹ "Vinh quang Thể thao Việt Nam" số tiền 490 triệu đồng.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Danh Thái chúc mừng những thành tích của các vận động viên, huấn luyện viên đạt được trong năm qua.

Ông mong muốn những gương mặt xuất sắc của thể thao nước nhà sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam phấn đấu lọt vào Top 10 tại Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ III; nằm trong 3 nước dẫn đầu Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 25) diễn ra tại Lào vào cuối năm nay.

Đứng đầu danh sách huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc 2008 là ông Mai Đức Chung. Năm vừa qua đã in đậm dấu ấn của vị huấn luyện viên họ Mai với thành tích đưa đội tuyển U22 Việt Nam giành chức vô địch Cup Merdeka trên đất Malaysia.

Bên cạnh đó, vận động viên Đào Văn Cường và người thầy của mình, huấn luyện viên Ngô Anh Tuấn cũng đã được các nhà báo thể thao bầu chọn ở vị trí số 1 trong danh sách những gương mặt xuất sắc toàn quốc của thể thao người khuyết tật./.

Minh Vũ (Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục