269 cá nhân, tập thể được vinh danh trong ngày hội ngành du lịch 2019

Lễ vinh danh là hoạt động thường niên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam với các doanh nghiệp, cá nhân có thành tích xuất sắc và đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực lưu trú du lịch, lữ hành...
Ngày hội của các cá nhân và doanh nghiệp ngành du lịch. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ngày hội của các cá nhân và doanh nghiệp ngành du lịch. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các cá nhân và doanh nghiệp được tôn vinh trở thành niềm tự hào của toàn ngành. Hiệp hội du lịch Việt Nam kêu gọi các tổ chức hội thành viên cả nước đẩy mạnh thi đua, phấn đấu để có nhiều cá nhân, doanh nghiệp đạt danh hiệu tiêu biểu hàng năm của du lịch Việt Nam.

Đó là chia sẻ của Chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ tại Lễ vinh danh các cá nhân và doanh nghiệp du lịch tiêu biểu 2018 diễn ra sáng nay (28/3), trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam- VITM Hà Nội 2019, do Hiệp hội du lịch Việt Nam tổ chức.

[Hàng chục nghìn tour kích cầu tại Hội chợ Du lịch quốc tế VITM]

Ban tổ chức vẫn giữ cơ cấu giải như mọi năm nhưng năm nay nhưng không có hạng mục dành cho Nghệ nhân nấu ăn hàng đầu Việt Nam như tại VITM 2018.

Tại lễ trao giải, 69 cá nhân được trao giải: Giám đốc khách sạn tiêu biểu năm 2018, Giám đốc lữ hành tiêu biểu năm 2018, Hướng dẫn viên tiêu biểu năm 2018, Đầu bếp tiêu biểu năm 2018, Quản lý buồng tiêu biểu năm 2018, Nhân viên buồng tiêu biểu năm 2018.

269 cá nhân, tập thể được vinh danh trong ngày hội ngành du lịch 2019 ảnh 169 cá nhân được trao giải trong buổi lễ sáng nay. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngoài ra, 70 giải thưởng tập thể lưu trú du lịch dành cho: Khách sạn có thiết kế kiến trúc độc đáo nhất; Khu nghỉ dưỡng có cảnh quan đẹp; Khách sạn phục vụ hội nghị nhiều nhất năm 2018; Khách sạn phục vụ khách Nhật Bản nhiều nhất năm 2018; Khách sạn phục vụ khách Hàn Quốc nhiều nhất năm 2018; Khách sạn phục vụ khách châu Âu nhiều nhất năm 2018; Khách sạn phục vụ khách Australia và Bắc Mỹ nhiều nhất năm 2018; Khách sạn có nhà hàng phục vụ khách quốc tế nhiều nhất năm 2018; Khách sạn có khách đặt phòng trực tuyến nhiều nhất năm 2018.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 42 Giải thưởng tập thể lữ hành, 46 cá nhân và tập thể nhận Khen thưởng các Hiệp hội du lịch địa phương, 13 Giải thưởng Công ty lữ hành quốc tế đưa khách ra nước ngoài hàng đầu năm 2018, 13 Giải thưởng khách sạn 3 sao hàng đầu năm 2018, 16 Các cá nhân và tập thể có đóng góp tích cực cho hoạt động vì cộng đồng năm 2018.

Lễ vinh danh là hoạt động thường niên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam với các doanh nghiệp, cá nhân có thành tích xuất sắc và đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực lưu trú du lịch, lữ hành, dịch vụ du lịch và ẩm thực; đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp, từng bước xây dựng thương hiệu, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Năm 2018, ngành du lịch đã đón 15,6 triệu khách quốc tế, phục vụ trên 80 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt 620 nghìn tỷ đồng. Việt Nam đã được Tổ chức Du lịch thế giới xếp thứ 3/10 quốc gia tăng trưởng khách du lịch cao nhất, tăng 3 bậc so với năm 2017. Ngoài ra, 2018 được coi là một năm thành công của Du lịch Việt Nam với những kết quả nổi bật, tiếp tục phát triển vượt bậc và được kỳ vọng sẽ có nhiều bứt phá và thành công hơn nữa trong năm 2019./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục