27 triệu cử tri Ai Cập bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội

Ngày 18/10, hơn 27 triệu cử tri tại 14 tỉnh của Ai Cập đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên kể từ khi cựu Tổng thống Hồi giáo Mohammed Morsi bị lật đổ hồi năm 2013.
27 triệu cử tri Ai Cập bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội ảnh 1Ápphích chân dung các ứng cử viên Quốc hội trên một đường phố ở Cairo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP và Tân hoa xã, ngày 18/10, người dân Ai Cập đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên kể từ khi cựu Tổng thống Hồi giáo Mohammed Morsi bị lật đổ hồi năm 2013.

Theo Ủy ban Bầu cử Tối cao Ai Cập, cuộc bầu cử được mong đợi từ lâu này sẽ được tiến hành theo hai giai đoạn từ ngày 17/10 đến 2/12, trong đó những cử tri Ai Cập sinh sống ở nước ngoài đã bắt đầu đi bỏ phiếu từ ngày 17/10.

Cũng theo ủy ban trên, có hơn 27 triệu cử tri tại 14 tỉnh dự kiến sẽ đi bầu cử giai đoạn 1, diễn ra trong hai ngày 18 và 19/10.

Quốc hội Ai Cập sẽ bao gồm 596 ghế, trong đó 448 ghế sẽ dành cho các ứng cử viên độc lập, 120 ghế được phân bổ cho các ứng viên giành chiến thắng theo danh sách của tất cả đảng phái và 28 ghế còn lại sẽ thuộc về những ứng cử viên được tổng thống chỉ định.

Quốc hội Ai Cập nhiệm kỳ trước đã bị giải tán hồi tháng 6/2012, quốc gia Bắc Phi này đã không có cơ quan lập pháp cao nhất trong suốt 3 năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục