28 người bị thương trong vụ cháy kho đạn ở Nga

Tổng cộng đã có 28 người bị thương, trong đó 8 người phải nhập viên, do vụ nổ kho đạn pháo ở nước Cộng hòa Udmurtia của Nga.
Ngày 3/6, hãng tin Nga Ria-Novosti dẫn lời bộ tình trạng khẩn cấp cho biết tổng cộng đã có 28 người bị thương, trong đó 8 người phải nhập viên, do vụ nổ kho đạn pháo ở nước Cộng hòa Udmurtia bên bờ sông Volga.
 
Đây là vụ nổ kho đạn thứ hai của quân đội Nga trong vòng hơn một tuần qua.
 
Vào khoảng 23 giờ 50 ngày 2/6, giờ Matxơva, đạn bắt đầu bị nổ tại kho đạn pháo gần làng Pugachevo ở Udmurtia. Kho này thuộc ban chỉ huy tên lửa và pháo binh của Bộ Quốc phòng Nga và chủ yếu làm nhiệm vụ hủy vũ khí.
 
"Theo nguồn tin đã thẩm định, tổng cộng có 28 người bị thương trong các vụ nổ, 8 người trong số đó đang được điều trị tại bệnh viên, số còn lại được điều trị ngoại khóa," một quan chức bộ tình trạng khẩn cấp nói.
 
Một số người cần đến hỗ trợ y tế vì hít phải khói, số khác bị thương vì mảnh kính văng trúng. Cũng có người bị sốc về tâm lý.
 
Một nguồn tin cảnh sát cho hay 3 người bị thương, gồm 2 phụ nữ và một em nhỏ, bị bỏng nhiều chỗ và tình trạng khá nghiêm trọng.
 
Gần 10.000 người đã phải đi sơ tán trong đêm từ thị trấn Agryz của nước Cộng hòa Tatarstan láng giềng vì khu vực này được công bố là vùng bán kính nguy hiểm. Sáng nay cư dân đã trở về nhà.
 
Các nhân chứng cho biết họ phát hiện mảnh vỡ của các vỏ đạn pháo trong khu vực có đướng kính tới 2km.
 
Cơ sở này đang cất trữ khoảng 5.000 đến 10.000 toa tàu hỏa chứa nhiều loại đạn khác nhau.
 
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết quân đội nước này chưa xác nhận bất kỳ trường hợp thương vong nào. Hiện chưa phát hiện được nguyên nhân gây hỏa hoạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục