29 nghị sỹ Hàn Quốc ly khai khỏi đảng cầm quyền Saenuri

Nhóm 29 nghị sỹ thuộc đảng Saenuri cầm quyền ở Hàn Quốc ngày 27/12 đã ly khai khỏi đảng này sau những cuộc đấu tranh phe phái nội bộ với nhóm nghị sỹ trung thành với Tổng thống Park Geun-hye.
29 nghị sỹ Hàn Quốc ly khai khỏi đảng cầm quyền Saenuri ảnh 1 Các thành viên thuộc phe phản đối Tổng thống trong đảng Saenuri cầm quyền tại cuộc họp báo ở Seoul ngày 21/12. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, một nhóm 29 nghị sỹ thuộc đảng Saenuri cầm quyền ở Hàn Quốc ngày 27/12 đã ly khai khỏi đảng này sau những cuộc đấu tranh phe phái nội bộ với nhóm nghị sỹ trung thành với Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye.

Những người ly khai này đã đăng ký trở thành nhóm thương lượng trong Quốc hội và thành lập một đảng mới mang tên “Đảng Bảo thủ Mới vì cải tổ,” sẽ được ra mắt vào ngày 24/1/2017, nhằm thu hút các cử tri bảo thủ không còn ủng hộ đảng Saenuri sau khi xảy ra vụ bê bối liên quan đến Tổng thống Park và người bạn thân lâu năm của bà.

Nhóm nghị sỹ này cáo buộc rằng những người trung thành với bà Park đã lãng quên những giá trị đích thực của chủ nghĩa bảo thủ, dẫn đến việc làm mất lòng tin của người dân. Họ cũng cho rằng lòng trung thành với Tổng thống Park cũng như việc phớt lờ tiếng nói của người dân và sự thật của những người này đã tạo kẽ hở để người bạn của bà Park là bà Choi Soon-sil can thiệp vào công việc nhà nước.

Những người ly khai còn tuyên bố rằng họ sẽ tìm cách biến vụ bê bối mới nhất này thành một cơ hội để cải cách đất nước và khôi phục lại những giá trị đích thực của chủ nghĩa bảo thủ.

Ban đầu, nhóm này kỳ vọng sẽ có 35 nghị sỹ ly khai khỏi đảng Saenuri nhưng hiện mới chỉ có 29 nghị sỹ có động thái nêu trên, một số khác dự kiến sẽ hành động tương tự vào đầu tháng tới.

Sau vụ ly khai này, đảng Dân chủ đối lập chính đã trở thành đảng lớn nhất trong Quốc hội với 121 ghế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục