29 người bị chôn vùi do lở đất ở miền Tây Nam Trung Quốc

Chính quyền địa phương cho biết lở đất xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút (giờ địa phương) tại một làng ở quận Đại Phương thuộc thành phố Tất Tiết, chôn vùi 29 người.
29 người bị chôn vùi do lở đất ở miền Tây Nam Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 1/7, tại tỉnh Quý Châu ở miền Tây Nam Trung Quốc đã xảy ra lở đất do mưa bão khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 20 người mất tích.

Chính quyền địa phương cho biết lở đất xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút (giờ địa phương) tại một làng ở quận Đại Phương thuộc thành phố Tất Tiết, chôn vùi 29 người.

Chín người đã được kéo ra khỏi đống đất đá, song một người đã thiệt mạng. Tám người còn lại được đưa tới bệnh viện.

Hiện công tác cứu hộ đang được tiến hành. Chính quyền địa phương đã cử nhân sự tới vùng trên nhằm sơ tán dân cư để tránh xảy ra thảm hỏa thứ hai.

Được biết, mưa bão đã hoành hành khu vực trên trong nhiều ngày qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục