3 cửa hàng cuối cùng của Apple ở Trung Quốc đã mở cửa trở lại

Tất cả 42 cửa hàng Apple trên khắp Trung Quốc đại lục mở cửa bắt đầu từ thứ Sáu 13/3. Tuy nhiên, hầu hết các cửa hàng sẽ hoạt động với khung giờ hạn chế.
Người dân đeo khẩu trang đi ngang qua một cửa hàng Apple bên ngoài một trung tâm mua sắm vắng vẻ ở Bắc Kinh vào ngày 24/2. (Nguồn: AFP)
Người dân đeo khẩu trang đi ngang qua một cửa hàng Apple bên ngoài một trung tâm mua sắm vắng vẻ ở Bắc Kinh vào ngày 24/2. (Nguồn: AFP)

Apple đã mở lại tất cả các cửa hàng của hãng tại Trung Quốc sau nhiều tuần đóng cửa do dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (COVID-19) bùng phát.

Toàn bộ 42 cửa hàng của Apple sẽ mở cửa trở lại từ thứ Sáu 13/3,  trong bối cảnh Trung Quốc - thị trường lớn thứ ba của hãng công nghệ khổng lồ Mỹ dần dần khởi động lại hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, hầu hết các cửa hàng sẽ hoạt động với khung giờ hạn chế. Một số cửa hàng ở Bắc Kinh và Thiên Tân đóng cửa sớm nhất là 7 giờ tối.

Một phát ngôn viên của Apple đã xác nhận với tờ SCMP việc mở cửa trở lại.

Đầu tháng 2, Apple tuyên bố đóng cửa tất cả các cửa hàng tại Trung Quốc do tình hình dịch COVID-19 lây lan nhanh và phức tạp.

Năm cửa hàng đầu tiên ở Bắc Kinh đã mở cửa trở lại từ ngày 13/2 và yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào cửa hàng.

[Apple tuyên bố đóng cửa vô thời hạn tất cả các cửa hàng ở Italy]

Trung Quốc không chỉ là thị trường lớn thứ ba của Apple mà còn là trung tâm sản xuất cho hầu hết các sản phẩm điện thoại iPhone và các thiết bị khác.

Sự bùng phát của virus SARS-CoV-2, đã biến thành một đại dịch toàn cầu, buộc chính phủ Trung Quốc phải đưa một số tỉnh, thành phố vào tình trạng phong tỏa hoàn toàn.

Tuy nhiên, Ủy ban y tế quốc gia của Trung Quốc hôm thứ Năm 12/3 cho biết rằng dịch COVID-19 hiện đã lên đến đỉnh điểm trong nước, báo hiệu chính phủ có thể sớm chuẩn bị dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt và dần mở lại các trường học, doanh nghiệp.

Theo báo cáo hàng tháng của Viện nghiên cứu Nhà nước về Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc (CAICT), Apple đã bán chưa đầy 500.000 iPhone tại Trung Quốc vào tháng trước, giảm hơn một nửa so với 1,27 triệu chiếc được bán ra vào tháng 2 năm ngoái.

Foxconn, nhà lắp ráp iPhone chính của Apple, cho biết vào thứ Năm 13/3, dự kiến sẽ tiếp tục sản xuất bình thường ở Trung Quốc vào cuối tháng 3. Hơn một nửa lực lượng lao động thời vụ của Foxconn đã bắt đầu trở lại công việc.

Theo báo cáo nghiên cứu của Bank of America (BofA), Apple dự báo mẫu iPhone 5G, dự kiến ra mắt và phát hành vào tháng 9 tới, có thể bị chậm khoảng một tháng do sự gián đoạn chuỗi cung ứng.

Khi COVID-19 lan rộng trên toàn cầu, Apple hôm thứ Tư 12/3 đã đóng cửa tất cả 17 cửa hàng bán lẻ của mình vô thời hạn ở Italy, quốc gia có số ca nhiễm lớn nhất bên ngoài Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục