3 học sinh trung học TP.HCM nhiễm cúm H1N1

Ngày 8/7, trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế cho biết, có 3 học sinh của một trường trung học ở TP. Hồ Chí Minh bị nhiễm cúm A/H1N1.
Ngày 8/7, bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, có 3 học sinh của một trường trung học ở thành phố bị nhiễm cúm A/H1N1.
 
Ba em học sinh này là V.M.T (sinh năm 1991, trú tại quận 10); N.H.Q.H, (1992, ở quận Bình Thạnh) và N.T.H.T, (1992, ở quận Tân Phú).
 
Được biết, 3 học sinh này nằm trong nhóm 39 học sinh của một trường trung học đi du lịch hè Australia về Việt Nam trên chuyến bay SQ 186 ngày 4/7, quá cảnh ở Singapore.

Khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, 3 bệnh nhân được phát hiện có dấu hiệu nghi nhiễm cúm, được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để cách ly, theo dõi. Đến nay, cả 3 em đều có kết quả xét nghiệm chính thức dương tính với cúm A/H1N1.
 
Đi cùng chuyến bay với 3 học sinh này có 149 hành khách, trong đó có 39 học sinh, 26 sinh viên, còn lại là các khách du lịch khác.

Sở Y tế đã thông báo những hành khách đi cùng tự cách ly tại nhà, hạn chế tiếp xúc với người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai và hạn chế đến những nơi đông người. Khi có vấn đề về sức khỏe thì liên hệ với các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và xử lý kịp thời. Đồng thời, Sở Y tế đã thông báo cho Sở Giáo dục để có biện pháp theo dõi cách ly tại trường.
 
Tính đến 17h ngày 8/7, tổng số ca nhiễm cúm trong cả nước là 259 trường hợp dương tính; không có tử vong. Số bệnh nhân đã ra viện là 186; các trường hợp còn lại đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến chứng nặng.
 
Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, đáng lưu ý là 2 trường hợp bệnh nhân về từ Australia sau 7 ngày điều trị bằng Tamiflu nhưng bệnh phẩm vẫn cho kết quả dương tính với H1N1 mặc dù các biểu hiện lâm sàng đã hết hẳn sau 3 ngày điều trị.

Với 2 trường hợp này, viện đã chuyển mẫu bệnh phẩm tới Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương làm các xét nghiệm cần thiết để tìm nguyên nhân, đồng thời xem xét khả năng kháng thuốc Tamiflu ở người bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời...
 
Trước tình trạng nhiều người dân tự đến các cơ sở y tế để xin xét nghiệm cúm A/H1N1, Sở Y tế khuyến cáo, các trường hợp được xét nghiệm PCR liên quan đến cúm A/H1N1 phải theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Người được làm xét nghiệm PCR phải có yếu tố dịch tễ và biểu hiện bệnh. Nếu chưa có biểu hiện bệnh mà làm xét nghiệm PCR thì phần lớn không có kết quả (kết quả âm tính), sẽ gây lãng phí vì một lần xét nghiệm giá khoảng 200 USD./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục