3 quốc gia Đông Nam Á có trên 5.000 ca nhiễm SARS-CoV-2

Tính đến ngày 16/4, tai khu vực Đông Nam Á có 3 quốc gia có số người nhiễm virus SARS-COV-2 ở mức trên 5.000 ca, trong đó nhiều nhất là Philippines với 5.660 ca nhiễm.
3 quốc gia Đông Nam Á có trên 5.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 ảnh 1Một cơ sở cách ly dành cho người nghi nhiễm COVID-19 tại Pasay, Philippines ngày 7/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters/TTXVN, ngày 16/4, Bộ Y tế Philippines thông báo thêm 207 ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 13 ca tử vong do dịch bệnh.

Theo Bộ Y tế Philippines, tổng cộng có 5.660 ca mắc COVID-19 tại nước này, trong đó có 362 ca tử vong. Philippines đã ghi nhận số ca mắc bệnh nhiều nhất tại Đông Nam Á. Quốc gia này cũng mới ghi nhận thêm 82 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca hồi phục lên thành 435 người. 

Cùng ngày, người phát ngôn của lực lượng đặc nhiệm liên ngành giám sát việc thực thi các biện pháp ứng phó của Chính phủ Philippines trong cuộc chiến chống COVID-19, ông Karlo Nograles cho biết chính phủ nước này vừa ban hành nghị quyết cho phép các du thuyền nước ngoài có thủy thủ người Philippines trên tàu được cập bến vào Manila trong bối cảnh lệnh phong tỏa đang được áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Theo ông Nograles, các du thuyền nước được cập bến tại các cảng ở Manila và sẽ được sử dụng là cơ sở cách ly cho các thủy thủ đoàn Philippines.

Các thành viên nước ngoài khác trên tàu "sẽ được phép xuống tàu tại Manila với mục đích duy nhất là bắt chuyến bay về nước" sau khi hoàn tất 14 ngày cách ly bắt buộc.

[IMF: Kinh tế Campuchia sẽ tăng trưởng âm lần đầu tiên kể từ năm 1988]

Quan chức Bộ Y tế Achmad Yurianto cho biết, ngày 16/4, Indonesia đã xác nhận thêm 380 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở quốc gia Đông Nam Á này lên 5.516 người.

Theo ông Yurianto, Indonesia cũng ghi nhận thêm 27 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong do đại dịch này lên 496, trong khi đã có 548 bệnh nhân bình phục.

Cùng ngày, hãng thông tấn chính thức Antara dẫn lời một quan chức chính phủ Indonesia cho biết Lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của nước này sẽ tăng cường xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng cách nâng công suất 78 phòng xét nghiệm.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19, ông Doni Monardo cho hay một số bộ, trong đó có Bộ Y tế, Bộ Doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Nghiên cứu và Công nghệ sẽ giúp Lực lượng này mở rộng xét nghiệm trên khắp cả nước.

Theo ông, hiện có ít nhất 25 phòng xét nghiệm được huy động để xét nghiệm SARS-CoV-2.

Kể từ khi được thành lập vào ngày 13/3, Lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của Indonesia đã phân phát khoảng 800.000 bộ xét nghiệm nhanh, 725.000 thiết bị bảo hộ, 13 triệu khẩu trang phẫu thuật và 150.000 khẩu trang y tế N95 cho các bệnh viện trên khắp cả nước.

Ngoài hai bệnh viện dã chiến có công suất 2.400 giường ở Jakarta và đảo Galang, lực lượng này cũng bố trí 635 bệnh viện với tổng cộng 1.515 phòng cách ly để chữa trị cho các bệnh nhân nặng và trong tình trạng nguy kịch.

Theo Reuters, cũng trong ngày 16/4, Malaysia ghi nhận thêm 110 ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên thành 5.182 người.

Bộ Y tế Malaysia cũng ghi nhận thêm một ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong do dịch bệnh tại nước này lên thành 84 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục