3 tháng trục vớt robot đào ống ngầm bị chìm

Chiều 9/4, Ban quản lý dự án vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè - Thành phố Hồ Chí Minh công bố với báo chí việc trục vớt robot đào ống ngầm bị chìm tại Khu vực trên phải cần 3 tháng.

Chiều 9/4, Ban quản lý dự án vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè - Thành phố Hồ Chí Minh công bố với báo chí việc trục vớt  robot  đào ống ngầm bị chìm tại Khu vực trên phải cần 3 tháng.

Gói thầu số 7, do nhà thầu JV of Tinjin Machinery Equipment and CHEC3 (Trung Quốc) thi công, là tuyến cống bao thu nước thải từ các quận Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, quận 3, quận 1 và đưa về trạm bơm nước công suất 64.000 m3/giờ ven sông Sài Gòn.

Để thực hiện kết nối các giếng thu gom nước, nhà thầu đã sử dụng robot khoan ngầm dài 5m, nặng gần 60 tấn, có giá 1 triệu USD, để khoan ngầm lắp đặt cống dưới lòng đất ven kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè.

Đầu tháng 10/2006, khi rôbốt khoan ngầm ở độ sâu 15m, từ giếng S31 đến giếng S32, lại bị chìm xuống bùn do địa chất phức tạp. Sự cố này làm bùn đất xung quanh nền giếng S32 bị sụt, giếng bị lún, nước từ ngoài tràn vào ngập giếng và tràn ngập đường ống nối các giếng S31 - S32 - S33.

Sau hơn gần 3 năm nằm dưới lòng đất, tháng 4/2009, nhà thầu đã tìm thấy robot và sẽ trục vớt lên bờ. Các đơn vị tham gia trục vớt đã dùng cừ thép đóng sâu xuống nền đất để tạo ra khung vây có diện tích 200 m2. Khi đất đã được đào hết ra ngoài thì rôbốt sẽ dùng cần cẩu siêu trường siêu trọng để đưa rôbốt lên bờ.

Tuy nhiên, do nền địa chất tại khu vực xung quanh giếng S32 rất phức tạp, thời tiết mưa nhiều nên dự kiến việc trục vớt sẽ phải mất 3 tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục