30 học sinh ốm nghi nhiễm sốt xuất huyết kèm cúm

Sáng 24/8, 30 học sinh lớp 12A7 của trường THPT Hoằng Hóa 3 (Thanh Hóa) phải nghỉ học vì nghi ngờ sốt xuất huyết kèm dịch cúm A/H1N1.
Tin từ Trường THPT Hoằng Hóa 3, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết, đến sáng 24/8, lớp 12A7 của trường đã có 30/47 học sinh ốm phải nghỉ học vì nghi ngờ sốt xuất huyết kèm theo dịch cúm A/H1N1.

Thầy giáo Lê Sỹ Hoạt, Phó Hiệu trưởng Trường cho biết: “Cho đến ngày 24/8, lớp 12A7 có 30 học sinh bị cúm, sốt cao nghỉ học. Ngày 22/8, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã về lấy mẫu xét nghiệm, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy thông báo kết quả”.

Qua tìm hiểu trước đó, ngày 20/8, lớp này có 5 em có biểu hiện sốt cao, mặt đỏ, đã nghỉ học. Tới ngày 22/8, số học sinh có biểu hiện tương tự đã lên tới 30/47 học sinh.

Nhiều giáo viên cho rằng tình trạng dịch sốt xuất huyết đã lây từ học sinh Lê Nam Anh (lớp 12A7), quê ở xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, nơi được xem là điểm “nóng” trong vùng dịch sốt xuất huyết và đang có nguy cơ bùng phát.

Hiện tại, lớp 12A7 chỉ còn lại lác đác một vài em đi học, cán bộ phụ trách lớp tỏ ra lo ngại nhưng vẫn phải lên lớp trong tình trạng bất an.

Ông Nguyễn Hữu Thưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoằng Hóa cho biết: “Chúng tôi cũng chỉ mới nắm bắt được sơ qua vụ việc và hiện tại cũng chưa nhận được báo cáo nào từ phía nhà trường, hay trung tâm y tế của huyện”./.
(Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục