30 người chết trong các vụ xung đột tại Iran

Hãng tin ILNA của Iran dẫn lời một nghị sĩ Quốc hội nước này cho biết gần 30 người đã thiệt mạng trong các vụ xung đột sau cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.
Ngày 28/7, hãng tin ILNA của Iran dẫn lời một nghị sĩ Quốc hội nước này cho biết gần 30 người đã thiệt mạng trong các vụ xung đột sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi vừa qua.

Cùng ngày, nhà chức trách Iran đã trả tự do cho 140 người biểu tình bị bắt giam trong một nhà tù tại thủ đô Tehran, do có liên quan tới các vụ xung đột hậu bầu cử. Tuy nhiên, vẫn còn 200 người bị giam tại nhà tù này, trong đó 150 người trực tiếp tham gia các vụ bạo lực.

Các công tố viên cho biết họ đang xem xét việc truy tố một số đối tượng được cho là đã vạch kế hoạch và chỉ đạo các vụ nổi loạn.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cùng ngày đưa tin Bộ Nội vụ nước này đã từ chối cho phép phe đối lập tổ chức lễ tưởng niệm những người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử.

Một quan chức cấp cao Bộ Nội vụ Iran khẳng định không cấp phép tụ tập trong những ngày này cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức chính trị nào.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi hai ứng cử viên thất cử là Mousavi và Karroubi đề nghị Bộ Nội vụ cho phép tổ chức lễ tưởng niệm những người biểu tình thiệt mạng.

Hơn 1.000 người biểu tình đã bị bắt do liên quan tới các cuộc bạo lọan sau bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, nhà chức trách Iran thông báo phần lớn trong số này đã được trả tự do./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục