300 đại biểu dự diễn đàn doanh nghiệp VN-Singapore

Các nhà đầu tư Singapore có mặt ở hầu hết các ngành kinh tế của Việt Nam, từ thăm dò khai thác dầu khí tới sản xuất công nghiệp.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Singapore 2011 lần thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 30/11- 2/12/2011, tại Hà Nội. Sự kiện này do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Liên đoàn Thương mại Singapore, Cục Phát triển Doanh nghiệp Quốc tế Singapore cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Phụ nữ quốc tế Singapore phối hợp tổ chức.

Với sự tham dự của khoảng 300 đại biểu đến từ Việt Nam và Singapore, trong đó có hơn 100 doanh nghiệp Singapore-đây là một trong những sự kiện xúc tiến thương mại và đầu tư trực tiếp lớn nhất của hai nước trong thời gian gần đây. Diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang tiến hành tái cấu trúc toàn diện nền kinh tế, đặc biệt sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Singapore tháng 9/2011, hai nước đã nhất trí sẽ thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Singapore cũng hiện diện một cách tích cực tại Việt Nam trong sự kiện này như Capitaland, Savills, Mercatus, Keppel Land, Sembcorp... Bên cạnh đó, còn các các tập đoàn hàng đầu Việt Nam như Tập đoàn Vingroup, Tổng Cty Phát triển đô thị Kinh Bắc, Tập đoàn BRG, Tập đoàn Tân Tạo, Vinaconex...

Diễn đàn sẽ cập nhật về tình hình kinh tế vĩ mô và môi trường đầu tư tại Việt Nam đồng thời tập trung thảo luận về: Dịch vụ tài chính-ngân hàng, bất động sản, giáo dục bậc cao và chuỗi cung ứng. Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu sẽ có cơ hội đi tìm hiểu cơ hội đầu tư thực tế tại tỉnh Bắc Ninh và thăm một số dự án phát triển hạ tầng tại Khu công nghiệp Quế Võ thuộc Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, Khu công nghiệp Việt Nam Singapore và một số dự án khác.

Tiến sĩ Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch VCCI, cho biết Việt Nam và Singapore có quan hệ truyền thống từ năm 1973. Từ năm 1991, đặc biệt là sau khi Việt Nam tham gia ASEAN tháng 7/1995, quan hệ hai nước chuyển sang một giai đoạn phát triển mới. Sự hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng có hiệu quả, nhất là về kinh tế - thương mại. Việt Nam và Singapore đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của nhau.

Trong 10 tháng của năm 2011, có 81 dự án đầu tư mới của Singapore vào Việt Nam với tổng vốn 1,419 tỷ USD. Singapore hiện là nhà đầu tư lớn thứ 2 tại Việt Nam. Các nhà đầu tư Singapore có mặt ở hầu hết các ngành kinh tế của Việt Nam, tập trung nhiều vào các lĩnh vực: Cơ sở hạ tầng, dịch vụ và kinh doanh bất động sản. Kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2010 đạt 10 tỷ USD, gấp 4 lần so với năm 2000./.

Minh Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục