300 quan chức tham dự hội nghị du lịch quốc tế

300 quan chức du lịch của 17 quốc gia, vùng lãnh thổ khu vực châu Á-Thái Bình Dương dự hội nghị quốc tế du lịch, khai mạc 10/5.
Phiên họp lần thứ 22 Liên Ủy ban Nam Á-Đông Á-Thái Bình Dương của Tổ chức du lịch thế giới và Hội nghị quốc tế "Du lịch - Động lực quan trọng phát triển kinh tế xã hội," khai mạc sáng 10/5, tại Hà Nội, với sự tham dự của 300 quan chức du lịch của 17 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đây là sự kiện quan trọng của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) lần đầu tiên diễn ra ở Việt Nam, do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Việt Nam đăng cai tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Văn hóa-Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh khẳng định đối với nước đang phát triển như Việt Nam, du lịch ngày càng trở thành công cụ góp phần xóa đói giảm nghèo hữu hiệu, nhất là với các cộng đồng dân cư ở vùng sâu, vùng xa, các khu vực còn gặp nhiều khó khăn.

Với cảnh quan thiên nhiên phong phú, nhiều nét văn hóa, lịch sử đặc sắc, sự phát triển năng động của nền kinh tế, ổn định về chính trị, lòng hiếu khách của cộng đồng, ngành du lịch Việt Nam luôn có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, thu ngoại tệ cho đất nước.

Du lịch còn góp phần giúp Việt Nam thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè các dân tộc trên thế giới, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển kinh tế.

Chính phủ Việt Nam đã và đang tích cực quan tâm đến ngành du lịch, tạo điều kiện tốt phát huy tiềm năng con người cũng như các thế mạnh sẵn có để ngành du lịch phát triển, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước...

Tổng thư ký Tổ chức Du lịch Thế giới, ông Taleb Rifai đánh giá cao sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam những năm qua, đặc biệt là trong năm 2009 khi mà khủng hoảng kinh tế thế giới đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch toàn thế giới.

Những tháng đầu năm nay, ngành du lịch thế giới nỗ lực, vượt ra khỏi khủng hoảng nhưng thời gian tới vẫn cần tiếp tục thận trọng, cố gắng hơn nữa, nhất là trong các vấn đề như tạo công ăn việc làm cho người lao động, mở rộng thị trường, quản lý, bảo vệ di sản, bảo vệ môi trường...

Hội nghị quốc tế "Du lịch - Động lực quan trọng phát triển kinh tế xã hội" là diễn đàn cho các nhà hoạch định chính sách về du lịch, các chuyên gia, doanh nghiệp chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm về vai trò của du lịch trong tạo việc làm, thu nhập, nâng cao cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo ở các khu vực; đồng thời, chia sẻ các giải pháp giải quyết thách thức trong phát triển du lịch, tăng cường đóng góp của du lịch với phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước và khu vực...

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu đã nghe thuyết trình của các chuyên gia tư vấn UNWTO, đại biểu đến từ Maldives, Philippines, Pakistan, Việt Nam và thảo luận các vấn đề của hội nghị.

Ngày 11/5, các đại biểu sẽ tiếp tục dự phiên họp lần thứ 22 Liên Ủy ban Nam Á-Đông Á-Thái Bình Dương của UNWTO; ngày 12/5, đoàn tới Hạ Long và sẽ tiến hành bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới mới.

Nhân dịp này, Tổng cục Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giới thiệu các hoạt động chính trong Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, triển lãm quảng bá các sản phẩm làng nghề và hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội đến với bạn bè quốc tế./.

Thanh Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục