300 thương hiệu tham gia triển lãm Quốc tế thiết bị Hàng hải

300 công ty và thương hiệu đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã tham gia triển lãm Quốc tế thiết bị Hàng hải và công nghiệp đóng tàu Việt Nam 2009 (Maritime Vietnam 2009) đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC) sáng 25/2.

300 công ty và thương hiệu đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã tham gia triển lãm Quốc tế thiết bị Hàng hải và công nghiệp đóng tàu Việt Nam 2009 (Maritime Vietnam 2009) đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC) sáng 25/2.

Tại triển lãm có 7 khu gian hàng quốc gia của: Trung Quốc, Cộng hòa Liên bang Đức, Hà Lan, Hàn Quốc, Na Uy, Singapore và  Anh. Các gian hàng trên trưng bày, giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến nhất trong các lĩnh vực: đóng và sửa chữa tàu vận tải, kỹ thuật công nghệ và công nghệ trên biển và cảng biển, dịch vụ tiếp vận cho ngành hàng hải Việt Nam...

Triển lãm còn diễn ra hội thảo khoa học, với những chủ đề xoay quanh về thách thức, xu hướng và sự phát triển hàng hải quốc tế tác động đến hoạt động của ngành hàng hải Việt Nam; quản lý rủi ro tài chính trong lĩnh vực vận tải biển, vấn đề cốt yếu trong quy hoạch phát triển cảng biển Việt Nam, ảnh hưởng ngành hàng hải quốc tế đối với Việt Nam và việc phát triển cảng biển tại miền Nam Việt Nam....

Triển lãm Quốc tế thiết bị Hàng hải và công nghiệp đóng tàu Việt Nam 2009 do Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại thành phố Hồ Chí Minh (VINEXAD) phối hợp với Công ty IIR (Singapore) tổ chức sẽ kết thúc vào chiều 27/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục