300 tỷ đồng đầu tư trường cao đẳng nghề hiện đại

Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội, có mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, được gắn biển Công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.
Sáng 29/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành và gắn biển Công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội cho Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội.

Đây là một trong 34 công trình trọng điểm chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và cũng là một ngôi trường được đầu tư quy mô, hiện đại, đồng bộ nhất trong cả nước.

Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội nằm trên khuôn viên hơn 48ha tại xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, gồm 1 nhà làm việc-học lý thuyết 11 tầng, 3 nhà xưởng thực hành, nhà giáo dục thể chất, thư viện, ký túc xá, nhà ăn và các công trình phụ trợ... với tổng mức đầu tư xây dựng hơn 300 tỷ đồng.

Trường đào tạo bốn nhóm ngành cơ khí, điện, điện tử, tin học với quy mô từ 1.500 đến 1.700 sinh viên/khóa học.

Năm học đầu tiên 2010 này, nhà trường đã tuyển hơn 750 học sinh-sinh viên, đạt chỉ tiêu đề ra./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục