3.000 người di cư đã được cứu trên biển Địa Trung Hải

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết khoảng 3.000 người đã được cứu trong nhiều hoạt động cứu hộ trên biển Địa Trung Hải, ngoài khơi Libya trong 2 ngày qua.
3.000 người di cư đã được cứu trên biển Địa Trung Hải ảnh 1Người di cư châu Phi đến châu Âu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy ngày 16/6 cho biết khoảng 3.000 người đã được cứu trong nhiều hoạt động cứu hộ trên biển Địa Trung Hải, ngoài khơi Libya trong 2 ngày qua.

Theo nguồn tin trên, khoảng 2.000 người đã được cứu ngày 16/6 trong 18 hoạt động cứu hộ riêng rẽ. Những người di cư này ở trên 15 xuồng cao su và 3 thuyền gỗ.

Nhiều tàu quân sự, tàu của các tổ chức phi chính phủ và tàu hàng treo cờ Singapore tham gia các hoạt động cứu hộ này. Trước đó 1 ngày, 1.000 người di cư cũng đã được giải cứu.

Số liệu thống kê của Liên hợp quốc cho thấy từ đầu năm tới nay, khoảng 65.000 người di cư đã đặt chân tới các khu vực bờ biển Italy, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

[Giải cứu 10.000 người châu Phi di cư trên biển ngoài khơi Libya]

Cũng trong khoảng thời gian này, 1.778 người khác đã chết đuối hoặc mất tích trên biển. Trong số 181.000 người di cư đến Italy năm 2016, khoảng 90% đi qua Libya.

Quốc gia Bắc Phi này đã hối thúc châu Âu, đặc biệt là Italy, hỗ trợ kiểm soát biên giới phía Nam, con đường người di cư từ các nước Nam sa mạc Sahara đi qua để vào nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục