30,5 triệu euro hỗ trợ khu vực kinh tế nông thôn

Pháp tài trợ 30,5 triệu euro cho VN để thực hiện dự án hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân ở nông thôn và hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.

Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã quyết định tài trợ 30,5 triệu euro cho Việt Nam để thực hiện dự án hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân ở nông thôn và hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.

Thỏa ước mở tín dụng và thỏa ước tài trợ cho dự án trên đã được ông Nguyễn Công Nghiệp - Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam và ông Jean-Michel Severino - Tổng Giám đốc AFD cùng ông Hervé Bolot - Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ký kết ngày 12/11 tại Hà Nội.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13/11 của Thủ tướng Cộng hòa Pháp Francois Fillon.

Theo thỏa thuận, Thỏa ước mở tín dụng trị giá 30 triệu euro sẽ dành để hỗ trợ vốn trung và dài hạn cho các hộ nông dân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động tại khu vực nông thôn phát triển sản xuất, thông qua hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.

Khoản tiền 0,5 triệu euro của Thoả ước tài trợ dành để hỗ trợ Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương và các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở nâng cao năng lực quản lý tài chính, quản trị điều hành và giám sát đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế, nhằm đảm bảo việc triển khai vốn tín dụng an toàn, hiệu quả.

Với việc ký kết hai Thỏa ước trên, tổng vốn ODA của AFD cam kết cho Việt Nam từ năm 1994 đến nay đã đạt gần 900 triệu euro./.

Hồng Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục