32 bang của Mỹ sẽ chỉ bán thuốc lá tự tắt

Để ngăn chặn nguy cơ hỏa hoạn do những mẩu và tàn thuốc lá gây nên, rất nhiều bang của Mỹ đã buộc các cửa hàng bán thuốc lá chỉ được phép bán loại thuốc lá tự tắt (self-extinguishing cigarettes).

Để ngăn chặn nguy cơ hỏa hoạn do những mẩu và tàn thuốc lá gây nên, rất nhiều bang của Mỹ đã buộc các cửa hàng bán thuốc lá chỉ được phép bán loại thuốc lá tự tắt (self-extinguishing cigarettes).
 
Theo Cơ quan Phòng cháy của Mỹ, kể từ khi dự luật về việc sử dụng loại thuốc lá tự tắt được đưa ra lần đầu tiên vào năm 1974 tại Quốc hội liên bang, đã có 18 trong tổng số 50 bang của Mỹ áp dụng như một điều luật của bang.

Dự kiến trong năm 2009 sẽ có thêm 14 bang áp dụng quy định trên, nâng tổng số các bang quy định sử dụng thuốc lá phòng cháy lên con số 32 bang.
 
Cũng theo cơ quan trên, quy định về bán thuốc lá tự tắt ban đầu khi được đưa ra thảo luận đã vấp phải sự chống đối mạnh mẽ từ các nhà sản xuất thuốc lá và những khối vận động hành lang cho ngành công nghiệp thuốc lá.

Tuy nhiên, sau hơn 30 năm tranh luận, nhiều bang đã bỏ phiếu thông qua dự luật này và xu hướng trên đang tiếp tục được mở rộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục