32 đoàn dự giải vô địch wushu toàn quốc

Giải vô địch wushu toàn quốc năm 2009 khai mạc ngày 31/3 tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của 32 tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Giải vô địch wushu toàn quốc năm 2009 khai mạc ngày 31/3 tại  nhà thi đấu Phan Đình Phùng, Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của 32 tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Tại giải lần này, Hà Nội với lực lượng hùng hậu vẫn được đánh giá là đoàn mạnh nhất, sẽ không khó khăn để bảo vệ vị trí số 1 của làng wushu Việt Nam.

Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh - đơn vị đăng cai giải, cùng với các đoàn Đắk Lắk, Quân đội, Bộ Công an, Quảng Ngãi... cũng là những đơn vị mạnh, có khả năng tranh chấp huy chương ở nhiều nội dung, hạng cân thi đấu.

Trong 5 ngày thi đấu của giải (từ 31/3 - 4/4), các vận động viên sẽ dự tranh 36 bộ huy chương ở cả hai nội dung: Taolu (biểu diễn) và Sanshou (tán thủ, thi đấu đối kháng).

Giải năm nay có đến 30 nội dung taolu được tổ chức, trong đó lần đầu tiên đưa vào 2 nội dung đối luyện nam và nữ, là những nội dung có trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao Châu Á Trong nhà lần 3 (Asian Indoor Games III) vào cuối tháng 10 năm nay. Đồng thời có 8 bộ huy chương taolu dành cho các vận động viên cao tuổi, gồm 2 nhóm tuổi: nam, nữ trên 45 tuổi và nam, nữ dưới 60 tuổi.

Giải không chỉ là dịp để các đơn vị đánh giá công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên, cũng như để các võ sĩ tăng cường thi đấu cọ xát, mà còn là dịp để ban huấn luyện đội tuyển quốc gia rà soát, kiểm tra và bổ sung lực lượng chuẩn bị cho 3 giải đấu lớn trong năm nay: Đại hội võ thuật Châu Á, Asian Indoor Games III và SEA Games 25.

Ông Phạm Quang Bản, Phó giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức giải cũng nhấn mạnh thêm giải đấu này còn là đợt tập dợt công tác tổ chức, điều hành, hướng tới việc đăng cai tổ chức những giải wushu cấp châu lục và thế giới trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục