32 nạn nhân trong vụ giẫm đạp tại Thượng Hải được xuất viện

Ngày 7/1, chính quyền thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) cho biết trong số 49 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại lễ đón Năm mới ở thành phố này, đến nay đã có 32 người được xuất viện.
32 nạn nhân trong vụ giẫm đạp tại Thượng Hải được xuất viện ảnh 1Người nhà các nạn nhân vụ giẫm đạp chờ người thân trong bệnh viện. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/1, chính quyền thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) cho biết trong số 49 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại lễ đón Năm mới ở thành phố này, đến nay đã có 32 người được xuất viện.

Theo Ủy ban Y tế và Kế hoạch hoá gia đình thành phố Thượng Hải, tính đến 11 giờ ngày 7/1 còn 17 người bị thương vẫn đang được điều trị y tế, trong số này có bốn người bị thương nặng và một người vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, ngày 6/1, người dân thành phố và gia đình các nạn nhân đã tới khu vực hiện trường để tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch giẫm đạp.

Vụ giẫm đạp xảy ra vào đêm 31/12, khi hàng chục nghìn người tập trung theo dõi một buổi biểu diễn ở khu vực Bến Thượng Hải, ven sông Hoàng Phố. Có 36 người thiệt mạng trong vụ này.

Nguyên nhân vụ việc đang được cảnh sát điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục