32 tay vợt hàng đầu dự giải bóng bàn Đông Nam Á

Giải bóng bàn Đông Nam Á lần thứ nhất diễn ra tại Hải Dương sẽ có sự tham dự của 32 tay vợt hàng đầu trong nước và khu vực.
Tám tay vợt nam, nữ nước ngoài tầm cỡ hàng đầu khu vực Đông Nam Á và thế giới sẽ tham gia thi đấu cùng với 24 tay vợt xuất sắc của nước chủ nhà Việt Nam tại giải bóng bàn Đông Nam Á - Cúp VOV lần thứ nhất năm 2010 .

Giải sẽ diễn ra tại Hải Dương từ ngày 11-12/9, do Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức.

Đáng chú ý, trong số những cây vợt bóng bàn nước ngoài có hai tay vợt của Singapore là Gao Ninh (nam) và Yu Mengyu (nữ). Mới đây, Gao Ninh đã đoạt huy chương bạc đơn nam Asian Cup tại Guangzhou và hiện đang xếp hạng thứ 19 thế giới.

Còn Yu Mengyu cũng vừa đoạt chức vô địch đồng đội nữ thế giới tổ chức tại Nga năm 2010. Trước đó, tay vợt nữ hạng 17 thế giới này đã xuất sắc giành huy chương vàng đồng đội nữ, đôi nữ tại SEA Games 25.

Trong khi đó, toàn bộ 24 tay vợt xuất sắc đội chủ nhà trong giai đoạn hiện nay như Đoàn Kiến Quốc, Phan Huy Hoàng, Trần Tuấn Quỳnh, Đinh Quang Linh, Nguyễn Nam Hải, Mai Hoàng Mỹ Trang, Lương Thị Tám... đều góp mặt tại giải để so tài với các tay vợt quốc tế.

Cũng theo thông tin từ ban tổ chức giải, 16 cây vợt nam và 16 cây vợt nữ sẽ được chia thành bốn bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra hay tay vợt nhất, nhì ở mỗi bảng vào giai đoạn hai, đấu loại trực tiếp để chọn ra nhà vô địch.

Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam Lê Truyền cho biết, với mức thưởng kỷ lục lên đến 16.500 USD, trong đó ngôi vô địch là 3.000 USD, cùng sự góp mặt của các cây vợt hàng đầu khu vực, giải đấu quốc tế này đã trở thành sự kiện lớn của bóng bàn Việt Nam.

"Đây sẽ là giải bóng bàn có chất lượng chuyên môn cao hàng đầu khu vực Đông Nam Á," ông Truyền khẳng định./.

Anh Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục