32 tỷ đồng xây đền thờ tại Ngã ba Đồng Lộc

Ngày 26/3, tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ khởi công xây dựng tháp chuông và đền thờ Ngã ba Đồng Lộc.

Ngày 26/3, tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ khởi công xây dựng tháp chuông và đền thờ Ngã ba Đồng Lộc.

Công trình tháp chuông và đền thờ Ngã ba Đồng Lộc được xây dựng nhằm tưởng nhớ, tri ân và thể hiện tấm lòng đền ơn đáp nghĩa đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tại đây.

Công trình có tổng diện tích 12.500m2, với tổng kinh phí hơn 32 tỷ đồng, bao gồm: Đền thờ (diện tích xây dựng 1.572m2), tam quan, tháp chuông cao 7 tầng (36,6m). Tầng thứ hai của tháp sẽ treo quả chuông nặng 5 tấn, cao 3m, đường kính vòng ngoài 1,8m.

Công trình tháp chuông và đền thờ Ngã ba Đồng Lộc được xây dựng là nhờ sự đóng góp của các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân. Hiện ban vận động đã tiếp nhận sự ủng hộ của hơn 1.300 tập thể, cá nhân với số tiền gần 6 tỷ đồng.

Công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 24/7/2009 nhân kỷ niệm 41 năm ngày 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Công trình do Tổng công ty Sông Đà đảm nhận thi công. Công trình tháp chuông và đền thờ đã được các nhà kiến trúc, nhà văn hoá trên khắp cả nước góp ý và được văn phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng trường Đại học kiến trúc Hà Nội thiết kế/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục