33% dân số Đức muốn Thủ tướng Angela Merkel phải từ chức

Theo kết quả cuộc thăm dò của Viện INSA, có khoảng 33% số người được hỏi cho rằng với chính sách của mình về cuộc khủng hoảng người tị nạn, bà Merkel nên từ chức.
33% dân số Đức muốn Thủ tướng Angela Merkel phải từ chức ảnh 1Thủ tướng Angela Merkel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo báo Tiêu điểm của Đức ngày 13/10, sự không đồng thuận của dân chúng Đức với chính sách giải quyết khủng hoảng người tị nạn hiện nay của Thủ tướng Angela Merkel ngày một lớn và theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Viện INSA thực hiện, đã có 1/3 số ý kiến được hỏi cho rằng bà Merkel nên từ chức.

Kết quả cuộc thăm dò cho biết có khoảng 33% số người được hỏi cho rằng với chính sách hiện nay của mình về cuộc khủng hoảng người tị nạn, bà Merkel nên từ chức.

Tuy nhiên vẫn có tới quá nửa số ý kiến được hỏi (52%) phản đối việc bà Merkel từ chức.

Trong số các đảng phái, hiện nữ Chủ tịch Đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) vẫn nhận được số ý kiến ủng hộ lớn nhất từ các cử tri ủng hộ CDU, với 77% số ý kiến phản đối bà từ chức, tiếp đó là Đảng Xanh (63%).

Trong khi đó, có tới 86% số cử tri ủng hộ Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), 39% số cử tri ủng hộ đảng Dân chủ tự do (FDP), 38% của đảng Cánh tả cho rằng bà Merkel cần từ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục