3,3 tỷ đồng cho hoạt động khuyến học ở 11 tỉnh, thành phố miền Trung

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm đã trao 3,3 tỷ đồng cho 11 hội khuyến học các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, mỗi đơn vị 300 triệu đồng.
3,3 tỷ đồng cho hoạt động khuyến học ở 11 tỉnh, thành phố miền Trung ảnh 1Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm trao quà hỗ trợ cho đại diện các tỉnh, thành khu vực miền Trung. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Ngày 24/8, tại thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Ban vận động tài trợ hoạt động khuyến học đã tổ chức lễ trao quà hỗ trợ hoạt động khuyến học cho 11 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài, đại diện đơn vị tài trợ Công ty xây dựng số 48 Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo hội khuyến học 11 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam đã trao 3,3 tỷ đồng cho 11 hội khuyến học các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, mỗi đơn vị 300 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm đã khẳng định vai trò của Hội Khuyến học các cấp trong công tác xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân tham gia học tập.

Trong thời gian tới, Hội khuyến học các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung cần làm tốt và phát triển mạnh hơn nữa công tác khuyến học của từng địa phương.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cam kết chỉ đạo Hội khuyến học tỉnh sử dụng hiệu quả số tiền được hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để Hội khuyến học hoàn thành tốt nhiệm vụ và phát triển mạnh hơn nữa trong giai đoạn mới./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục