35 người thương vong trong tai nạn xe buýt tại Ấn Độ

Ngày 13/9, ít nhất 16 người thiệt mạng và nhiều người bị thương sau khi một xe buýt chở khách đâm vào thành cầu và lao xuống sông tại bang Uuttarakhand, phía Bắc Ấn Độ.
35 người thương vong trong tai nạn xe buýt tại Ấn Độ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: indiatoday.intoday.in)

Ngày 13/9, ít nhất 16 người thiệt mạng và nhiều người bị thương sau khi một xe buýt chở khách đâm vào thành cầu và lao xuống sông tại bang Uuttarakhand, phía Bắc Ấn Độ.

Theo nguồn tin cảnh sát, do mất lái và đâm vào thành cầu, chiếc xe chở 35 hành khách đã bị lộn nhào xuống sông. Một số nạn nhân bị chết đuối, một số đang trong tình trạng nguy kịch.

Ấn Độ là quốc gia có số vụ tai nạn đường bộ lớn nhất trên thế giới.

Theo số liệu thống kê mới nhất, số vụ tai nạn tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới này lên tới 138.000 vụ trong năm 2012.

Các chuyên gia vận tải cho rằng hạ tầng đường sá kém, lái xe không được đào tạo đến nơi đến chốn... là những nguyên nhân hàng đầu khiến tai nạn đường bộ tại Ấn Độ cao nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục