35 thí sinh Hoa khôi thể thao sẵn sàng để tranh tài

Ngày 23/7, 35 thí sinh tham gia thi “Hoa khôi thể thao Việt Nam 2012” có buổi tập luyện đầu tiên trong chuỗi 15 ngày tại Bà Nà Hills.
Ngày 23/7, 35 thí sinh tham gia cuộc thi “Hoa khôi thể thao Việt Nam 2012” đã có buổi tập luyện đầu tiên trong chuỗi 15 ngày tập luyện trong ngôi nhà chung tại Bà Nà Hills sau khi đặt chân đến thành phố biển Đà Nẵng vào tối 22/7.

Trong 15 ngày, các thí sinh sẽ cùng luyện tập các tiết mục đồng diễn chung và những bài tập cá nhân cùng các huấn luyện viên.

Song song với việc luyện tập là những buổi chụp hình với các chủ đề áo tắm, thể thao, thời trang và trang phục dạ hội tại các danh lam thắng cảnh Đà Nẵng.

Không chỉ được ôn luyện về thể hình, các thí sinh còn có những buổi học về kỹ năng mềm trong cuộc sống như những bài học ứng xử, giao tiếp, bí quyết dẫn tới thành công, kỹ năng trình diễn và những điều mà một hoa khôi thể thao tương lai cần phải có.

Ngoài thời gian tập luyện và dự thi các phần thi phụ, các thí sinh được tham gia vào các hoạt động từ thiện có ý nghĩa tại Đà Nẵng như đi thăm và trao quà cho Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7 và hoạt động Trồng cây bảo vệ môi trường cùng Top 100 Phong cách doanh nhân.

Bên cạnh đó là những hoạt động vui chơi, thăm quan các danh lam thắng cảnh tại Bà Nà để tạo ra một không khí thoải mái, vui vẻ, giúp cho các thí sinh có một khoảng thời gian thoải mái và có ý nghĩa khi tham gia vào cuộc thi.

Đêm chung kết còn có sự hiện diện của MC Bình Minh cùng các ca sỹ khách mời nổi tiếng với phong cách trẻ trung, sôi động, được khán giả hâm mộ như ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ và nữ ca sỹ Pha Lê. Đặc biệt hơn đó là sự xuất hiện của Hoa khôi thể thao 1997 Hoàng Anh.

Ca khúc “Chào ngày mới” do Hoa khôi Hoàng Anh sáng tác và thể hiện đã được chọn làm ca khúc chủ đề của cuộc thi lần này.

Đêm chung kết “Hoa khôi thể thao Việt Nam 2012” hứa hẹn sẽ là một sự kiện đáng nhớ không chỉ cho thí sinh mà còn cho cả khán giả.

Đây là một chương trình mang đậm dấu ấn thể thao, kết hợp với nghệ thuật biểu diễn khỏe mạnh, năng động, điều mà chắc chắn khán giả chưa từng thấy ở các sân khấu sắc đẹp khác./.

Trần Lê Lâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục