350 gian hàng tham dự hội chợ Việt-Lào năm 2013

Hội chợ Việt-Lào thu hút sự tham gia của 350 gian hàng của doanh nghiệp hai nước đạt tiêu chuẩn thuộc nhiều nhóm ngành hàng.
Thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2013 và thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công thương Việt Nam và Lào, hội chợ Việt-Lào 2013 đã được khai mạc sáng 18/7 tại thủ đô Vientiane.

Tới dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ Công Thương Lào Khemmany Pholsena , Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng, cùng quan chức hai bộ và nhiều doanh nghiệp hai nước.

Hội chợ thương mại Việt-Lào năm nay có quy mô lớn hơn so với các năm trước, hàng hóa đa dạng và phong phú, nhãn mác đẹp, sản phẩm chất lượng tốt hơn.

Hội chợ thu hút sự tham gia của 350 gian hàng của doanh nghiệp hai nước đạt tiêu chuẩn thuộc các nhóm ngành hàng như: nông lâm thủy sản, thực phẩm chế biến, đồ uống; may mặc thời trang; điện-điện tử, điện gia dụng; nhựa và hàng tiêu dùng; máy móc, thiết bị công nghiệp, vật liệu xây dựng; dược phẩm, thiết bị y tế; đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ. Việt Nam có 100 doanh nghiệp tham gia với 130 gian hàng có chất lượng và thương hiệu uy tín.

Ban tổ chức nhận định hội chợ là cầu nối hiệu quả cho các tổ chức thương mại, nhà sản xuất, đầu tư hai nước gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, đầu tư, liên doanh liên kết; tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội quảng bá thương hiệu, tìm hiểu thị trường và nhu cầu tiêu dùng, qua đó thiết lập mạng lưới phân phối và tiêu thụ hàng hóa sang thị trường Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan.

Đồng thời qua hội chợ, Bộ Công thương hai nước rút ra những kinh nghiệm cần thiết, kịp thời có chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên cùng hợp tác phát triển; tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi thuế quan đối với các mặt hàng có xuất xứ hai nước, nhằm tăng cường hợp tác kinh tế thương mại xứng tầm với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, hướng tới mục tiêu kim ngạch hai nước đạt mức 2 tỷ USD vào năm 2015 và 5 tỷ USD vào năm 2020 mà lãnh đạo cấp cao hai nước mong muốn, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục