36 năm tù cho 2 tên cướp ngân hàng

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 30/3, mở phiên tòa xét xử vụ án cướp gần 1 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương tại phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, xảy ra hồi tháng 8/2008.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 30/3, mở phiên tòa xét xử vụ án cướp gần 1 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương tại phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, xảy ra hồi tháng 8/2008.

Hai bị cáo trong vụ án này là Lê Văn Tiến, 23 tuổi và Nguyễn Thế Anh, 26 tuổi, đều trú tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội, mỗi bị cáo bị tuyên phạt 18 năm tù giam về tội "cướp tài sản".

Bị cáo Lê Văn Tiến nguyên là nhân viên Công ty cổ phần an ninh Việt Vương, được giao nhiệm vụ làm nhân viên bảo vệ Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương. Quá trình làm việc tại đây, Tiến nhận ra công tác an ninh tại Phòng hết sức lỏng lẻo.

Cùng thời gian này, Triệu Minh Tuấn, 23 tuổi, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, là đối tượng không nghề nghiệp, đã bàn bạc với Tiến về việc cướp tài sản tại nơi Tiến đang bảo vệ và được Tiến đồng ý. Tuấn rủ thêm Nguyễn Thế Anh cùng tham gia. Tuấn bàn với Tiến, đợi đúng ca trực của Tiến, bọn chúng sẽ ra tay. Đích thân Triệu Minh Tuấn sau đó đã đi mua dao, găng tay, băng dính và khẩu trang bịt mặt để thực hiện kế hoạch gây án.

Ngày 25/8/2008, sau khi được Tiến thông báo tình hình ở ngân hàng, Tuấn và Thế Anh đi xe máy đến phòng giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương, đưa xe vào nơi dành cho khách hàng, phía trước phòng giao dịch. Tiến giả vờ không nhìn thấy, quay mặt vào trong để Tuấn tự do đi vào.

Để đánh lạc hướng điều tra, Tuấn dùng dao khống chế và trói hai tay, dán miệng Tiến bằng băng dính. Còn Thế Anh nhảy tới khống chế nhân viên thủ quỹ của Ngân hàng là chị Phan Thị Ngân, 22 tuổi, trú tại Hạ Đình, Thanh Xuân. Thế Anh trói tay chân và dùng băng dính dán miệng chị Ngân. Sau đó, Tuấn lấy chìa khóa mở két sắt nhưng không được nên ép chị Ngân mở. Lấy được hơn 910 triệu đồng, hai tên phóng xe về nhà cất giấu.

Sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan điều tra đã bắt Tiến, Thế Anh. Riêng đối tượng chủ mưu là Triệu Minh Tuấn hiện đang lẩn trốn, cơ quan công an đã ra lệnh truy nã./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục