3,6 triệu người Iraq phải rời bỏ nhà cửa do chiếm đóng của IS

Bộ trưởng Bộ Di trú Iraq Jassim Mohammed cho biết 3,6 triệu người Iraq đã phải rời bỏ nhà cửa trong 2 năm qua do hoạt động tấn công và chiếm đóng của các tay súng thuộc tổ chức IS.
3,6 triệu người Iraq phải rời bỏ nhà cửa do chiếm đóng của IS ảnh 1Bộ trưởng Bộ Di trú Iraq Jassim Mohammed. (Nguồn: Reuters)

Bộ trưởng Bộ Di trú Iraq Jassim Mohammed cho biết 3,6 triệu người Iraq đã phải rời bỏ nhà cửa trong 2 năm qua do hoạt động tấn công và chiếm đóng của các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tuy nhiên, ông Jassim cũng cho biết khoảng 600.000 người Iraq đã trở lại quê hương trong thời gian trên.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban vấn đề di trú của Quốc hội Iraq Raed Duhluki cùng ngày đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo khi những người dân buộc phải di tản không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ chính phủ.

Quan chức này lên tiếng kêu gọi Chính phủ Iraq và các cá nhân, tổ chức nhân đạo tích cực hỗ trợ về mặt tài chính nhằm ngăn ngừa thảm họa nói trên.

Hiện chính quyền Iraq và các lực lượng hỗ trợ đang nỗ lực đẩy lùi các tay súng IS, song cho đến nay tổ chức khủng bố này vẫn đang chiếm giữ nhiều khu vực quan trọng tại Iraq và Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục