360 khách du lịch quốc tế "xông đất" TP.HCM

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Sở Văn hóa & Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón 360 khách du lịch quốc tế "xông đất" năm 2010.
Sáng 1/1, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Sở Văn hóa & Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón 360 khách du lịch quốc tế "xông đất" thành phố năm 2010.

Trong số khách trên, có 180 hành khách đến trên các chuyến bay của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, từ thành phố Frankfurt (Đức) và 180 hành khách khác, chủ yếu là du khách mang quốc tịch Châu Âu, đến trên các chuyến bay quốc tế của Thai Airways.

Lãnh đạo Thành phố, Sở Văn hóa & Thể thao và Du lịch Thành phố, Hiệp hội Du lịch Thành phố, Cụm Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất, Hải quan cửa khẩu và đại diện các hãng lữ hành, khách sạn đã cùng đón tiếp, chào mừng và mong các du khách thưởng thức một chuyến du lịch đầu năm mới với những ấn tượng khó quên tại đất nước Việt Nam giàu lòng mến khách.

Nhiều tiết mục văn nghệ được trình diễn để giới thiệu với các vị khách về Thành phố Hồ Chí Minh - một thành phố năng động, giàu tiềm năng du lịch với sự chào đón nồng nhiệt, hiếu khách của người dân thành phố trẻ và những địa danh du lịch hấp dẫn.

Năm 2009, Thành phố Hồ Chí Minh đã đón 2,52 triệu lượt du khách quốc tế và 8 triệu lượt khách du lịch nội địa. Tổng doanh thu ngành này đạt 34.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm ngoái./.

Hà Huy Hiệp (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục