38 thành viên MB bị truy tố mưu đánh bom tàu điện ngầm

38 thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo bị truy tố với cáo buộc âm mưu đánh bom hai nhà ga tàu điện ngầm Shubra al-Kheima và Al-Zera'a.
38 thành viên MB bị truy tố mưu đánh bom tàu điện ngầm ảnh 1Hiện trường một vụ nổ bom tại Cairo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/2, Cơ quan công tố tỉnh Qalyoubiya đã chuyển hồ sơ của 38 thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) sang tòa án hình sự để truy tố với cáo buộc âm mưu đánh bom hai nhà ga tàu điện ngầm Shubra al-Kheima và Al-Zera'a trong lễ kỷ niệm 40 năm cuộc chiến tranh Ai Cập-Israel hồi tháng 10/2013.

Theo hãng thông tấn chính thức MENA, những người nói trên được cho là đã đập phá cổng vào của các nhà ga tàu điện ngầm, nổ súng vào cảnh sát và người dân cũng như sở hữu 49 vật liệu nổ và bom xăng.

Ngoài ra, 38 người này còn bị cáo buộc tham gia một nhóm khủng bố, phá hoại tài sản công cộng, đe dọa người dân, cản trở giao thông công cộng, tàng trữ vũ khí, đạn dược và bom. Họ cũng bị cáo buộc đã nhận lệnh từ các thủ lĩnh của MB để thực hiện một số hoạt động tại Shubra al-Kheima nhằm làm tê liệt tuyến tàu điện ngầm số 2 nối thủ đô Cairo với tỉnh Qalyoubiya.

Cùng ngày, nhật báo Almasry Alyoum cho biết 13 thành viên của MB và phần tử cực đoan đã bị bắt giữ tại tỉnh miền Bắc Sharqiya trong một cuộc trấn áp được tổ chức sau vụ sát hại sáu cảnh sát diễn ra trong suốt một tuần qua.

Theo các nguồn tin an ninh, các cảnh sát trên bị sát hại theo một cách thức tương tự nhau song hiện các thủ phạm vẫn chưa bị bắt giữ.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, phong trào Tamarod (Nổi dậy) đứng sau làn sóng biểu tình rầm rộ dẫn tới việc quân đội ra lệnh phế truất Tổng thống Mohamed Morsi vào đầu tháng 7/2013 đã đình chỉ tư cách thành viên của ba thủ lĩnh hàng đầu do vi phạm lập trường chung của lực lượng này trong việc ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng, Thống chế Abdel-Fattah El-Sisi trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục