39 năm tù giam cho 5 kẻ buôn bán tiền giả

Ngày 24/12, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt 5 bị cáo với tổng mức án 39 năm tù giam về tội buôn bán, vận chuyển trái phép tiền giả, với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Ngày 24/12, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt 5 bị cáo với tổng mức án 39 năm tù giam về tội buôn bán, vận chuyển trái phép tiền giả, với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, Tòa đã tuyên phạt Giáp Thị Nhân, 53 tuổi, ở tỉnh Bắc Giang, 16 năm tù giam; Hà Thị Lan, 46 tuổi, ở Vĩnh Phúc, 12 năm tù; Lê Thế Triệu (tức Tuấn), 15 tuổi ở Vĩnh Phúc, 3 năm tù; Hoàng Quốc Đạt và Nguyễn Duy Thịnh, cùng ở Hà Tây cũ lĩnh 4 năm tù giam.

Theo cáo trạng, Giáp Thị Nhân và Hà Thị Lan lên thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn làm ăn buôn bán từ lâu, nhưng do vì hám lời, các bị cáo này thường xuyên vượt biên sang Trung Quốc buôn bán hàng lậu, hàng cấm.

Ngày 14/1, qua nguồn tin trinh sát và quần chúng nhân dân cung cấp, lực lượng Công an tỉnh đã bắt quả tang Nhân và Lan vận chuyển 180 triệu đồng tiền polymer Việt Nam giả, loại mệnh giá 200.000 đồng, 500.000 đồng... từ biên giới đi qua đường mòn Hang Dơi (Văn Lãng), xuống đến thị trấn Đồng Đăng thì bị bắt giữ.

Cùng ngày, qua lời khai ban đầu, cũng tại địa điểm trên, lực lượng Công an tỉnh đã mật phục và bắt quả tang tại chỗ các tên Lê Thế Triệu, Hoàng Quốc Đạt và Nguyễn Duy Thịnh. Khám xét người các đối tượng trên, Công an tỉnh thu giữ 20 triệu tiền giả.

Cả ba đối tượng này đều nằm trong đường dây vận chuyển tiền giả do Giáp Thị Nhân chủ mưu và là đầu mối đưa tiền giả từ biên giới Việt- Trung vào nội địa tiêu thụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục