4 cựu tổng thống tới Triều Tiên xoa dịu căng thẳng

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter dẫn đầu nhóm cựu chính trị gia tới Bình Nhưỡng nhằm giúp xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã dẫn đầu nhóm các cựu chính trị gia, đang ở Bắc Kinh, tới thủ đô Bình Nhưỡng nhằm giúp xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Nhóm gồm bốn thành viên do ông Jimmy Carter dẫn đầu còn có cựu Tổng thống Phần Lan Martti Ahtisaari, cựu Thủ tướng Na Uy Harlem Brundtland, và cựu Tổng thống Ireland Mary Robinson.

Nhóm này tiến hành chuyến đi sáu ngày đến Trung Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc nhằm thảo luận các vấn đề liên quan tới giải giáp hạt nhân cũng như tình trạng thiếu hụt lương thực tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Theo lịch trình, vào ngày 25/4, nhóm sẽ đến Bình Nhưỡng, và vào ngày 28/4 đến Seoul. Hiện chưa rõ khi đến Bình Nhưỡng, nhóm có được nhà lãnh đạo Kim Jong Il tiếp đón hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục