4 đoàn dự kỳ thi Olympic đều giành huy chương

4 đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic quốc tế các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh đã đoạt 3 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 6 huy chương đồng.
4 đoàn học sinh Việt Nam với 19 thí sinh tham dự Olympic quốc tế các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh trong tháng 7 đều đã đoạt huy chương, trong đó có 3 huy chương vàng; 10 huy chương bạc và 6 huy chương đồng.

Tại kỳ thi Olympic Toán học (IMO) lần thứ 50 diễn ra tại Bremen (Đức) từ ngày 10-22/7, đoàn Việt Nam đã đoạt 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, xếp thứ 15 toàn đoàn. Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và Triều Tiên lần lượt chiếm 5 vị trí đầu bảng xếp hạng thành tích. Năm 2008, Việt Nam xếp thứ 12 và năm 2007 xếp thứ 3 toàn đoàn.

Tại kỳ thi Olympic Hóa quốc tế (IChO) lần thứ 41 tại Anh, diễn ra từ 19 - 27/7, đoàn học sinh Việt Nam đã giành được 4 huy chương, trong đó có  1 huy chương vàng. Tại kỳ thi này, học sinh Lê Đức Anh đã hụt huy chương vàng rất đáng tiếc do thiếu 0,25/100 điểm.

Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế (IPho) lần thứ 40 diễn ra ở Mexico ngày 12-19/7 mang lại cho đoàn học sinh Việt Nam 5 huy chương bạc.

Tại kỳ thi Olympic Sinh học (IBO) Quốc tế 2009 tổ chức tại Nhật Bản từ 12-19/7, đoàn học sinh Việt Nam đã giành được 1 huy chương bạc và 3 huy chương Đồng.

Đội tuyển Olympic Tin học Việt Nam gồm 4 thành viên sẽ là đoàn thi đấu cuối cùng tại Olympic Tin học quốc tế (IOI) lần thứ 21 diễn ra tại Bulgaria từ 8 - 15/8./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục